(HBĐT) - Sáng 10/6, Chi hội Nhà báo Báo Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.



Các đại biểu dự Đại hội.

Chi hội Nhà báo Báo Hòa Bình có 34 hội viên. Nhiệm kỳ 2020 -2023, Chi hội chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Tập hợp, đoàn kết, động viên, hướng dẫn hội viên phát huy trí tuệ, tâm huyết, năng lực sáng tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí có nhiều tiến bộ.

Hội viên có lập trường chính trị vững vàng, giữ vững quan điểm định hướng báo chí cách mạng. Không có hội viên vi phạm pháp luật, Luật Báo chí, Điều lệ Hội và đạo đức nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, kết nạp được 6 hội viên mới; 4 hội viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí; 4 hội viên trẻ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi hội đã chủ trì phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho trên 200 lượt hội viên. Trên 100 tác phẩm của hơn 20 hội viên Chi hội đạt các giải báo chí cấp tỉnh. Chi hội luôn đạt vững mạnh toàn diện; trong nhiệm kỳ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đại hội thống nhất đề ra 7 nhiệm vụ chính, 7 chỉ tiêu hằng năm, 5 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2025. Trong đó, phương hướng chung là bám sát chức năng, nhiệm vụ, củng cố tổ chức, xây dựng khối đoàn kết; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động, bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại...

Một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu có tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia; không có hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, đạo đức người làm báo Việt Nam; hàng năm, Chi hội đạt vững mạnh toàn diện...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh biểu dương kết quả Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025, đồng chí đề nghị: Chi hội cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tính chất nghề nghiệp; động viên sức sáng tạo, cống hiến của hội viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; là trụ cột của đổi mới sáng tạo tác phẩm báo chí, tạo đột phá nâng cao chất lượng các tác phẩm, ấn phẩm của Báo Hòa Bình, phấn đấu có giải báo chí quốc gia. Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng hội viên…

Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 5 đồng chí; bầu Thư ký và Phó Thư ký Chi hội.



Đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 - 2025. 
 


Đội văn nghệ Báo Hòa Bình biểu diễn chào mừng Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Hòa Bình.


C.L - H.D

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục