(HBĐT) - Ngày 2/12, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 (Tuần lễ) đã họp rà soát những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kịch bản sự kiện, phương án đảm bảo ANTT, an toàn thực phẩm… trong các ngày diễn ra Tuần lễ. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần  lễ chủ trì hội nghị.




Đại diện cơ quan thường trực Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 báo cáo công tác chuẩn bị sự kiện tại hội nghị. 

     Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh chính thức khai mạc vào hồi 19h30 tại Quảng trường Hòa Bình. Trong Tuần lễ sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau và kéo dài đến hết ngày 10/12.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực và các thành viên Ban tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Đã xây dựng xong kịch bản, dự toán kinh phí. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động chương trình trong Tuần lễ. Đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện tại trụ sở Bộ VH-TT&DL. Treo 350 băng rôn, 600 cờ phướn, 4 bốt, 5 panô lớn trên toàn tỉnh để cổ động trực quan. Báo Hòa Bình đã phát hành số báo đặc biệt chào mừng Tuần lễ.

Sở VH-TT&DL đã phối hợp với các địa phương tổ tuyển chọn các di sản văn hóa đặc sắc để chuẩn bị cho chương trình trưng bày, trình diễn Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình và lựa chọn các nghệ nhân tham gia trình diễn nghề truyền thống. Đã tổ chức thi sơ khảo, chung khảo Cuộc thi "Người đẹp xứ Mường”...

Tiểu ban an ninh, hậu cần đã chuẩn bị đầy đủ các Phương án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn cho các hoạt động trong chương trình trong Tuần lễ. Trong đêm khai mạc, Ban tổ chức đã chuẩn bị 5.440 ghế cho các đại biểu và nhân dân tham dự. Có phương án phân luồng giao thông để tránh ách tắc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ nêu rõ: Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh là sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh đã được chuẩn bị hết sức công phu (thời gian chuẩn bị từ cuối 2018). Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, các thành viên Ban tổ chức vẫn phải tập trung cao độ để rà soát lại các khâu. Có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo với Trưởng Ban tổ chức. Các thành viên Ban tổ chức có mặt đầy đủ trong buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Tuần lễ diễn ra vào hồi 19h ngày 5/12 tại Quảng trường Hòa Bình và cả chuỗi sự kiện diễn ra sau đó để đảm bảo Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 thành công tốt đẹp.

Lam Nguyệt

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục