(HBĐT) - Công việc căng thẳng, không khí ô nhiễm, ngột ngạt… nhiều người muốn tìm nơi thư giãn hít thở không khí trong lành sau mỗi tuần làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế, thời gian để được đi du lịch. Do vậy, xu hướng du lịch tại chỗ hay du lịch gần chỗ ở là lựa chọn tối ưu nhất.



Đi bộ đường rừng và lội suối là sở thích của nhiều du khách khi đến với Hòa Bình. Ảnh chụp tại xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Là người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh Trần Văn Tiến ở quận Hà Đông, Hà Nội luôn bận rộn, áp lực. Có những tuần phải làm cả ngày nghỉ. Tuy nhiên, anh vẫn tranh thủ nghỉ từ 1 - 2 ngày. Có khi nghỉ giữa tuần. Anh Tiến cho biết: Để giảm stress, tôi muốn tranh thủ những ngày nghỉ đi chơi đâu đó cho thoải mái đầu óc. Tuy nhiên, với thời gian nghỉ như thế, không thể bố trí đi du lịch nơi xa được. Mà về quê Hà Tĩnh thì xa không đủ thời gian, do vậy, tôi mua một mảnh đất rộng hơn 1.000 m2 ở xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) ngay sát hồ Đồng Chanh. Nơi đây có không gian yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Khoảng cách từ Hà Đông lên đây cũng chỉ vài chục phút, đi ô tô rất thuận tiện. Vào những lần nghỉ 1 - 2 ngày, có khi nghỉ một buổi chiều, tôi cũng lên đây để thư giãn đầu óc, nạp năng lượng cho những ngày làm việc tới. Do không ở thường xuyên, nên tôi chỉ mua một số đồ dùng để ở vườn. Còn mọi đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn, thức uống, tôi để sẵn trên ô tô đủ dùng cho những lúc ở vườn. Khi về thì mang theo xe. Hơn một năm nay, tôi thấy hài lòng với cách làm này. Tôi nghĩ, ở nơi gần thì chủ động về thời gian, công việc và có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Có lần, đi được nửa ngày lại có công việc ở Hà Nội là có thể về ngay. Lên Hòa Bình ngoài thời gian nghỉ ngơi, tôi thích trồng những cây mình thích ở trong vườn. Có khi trồng cũng không được thu hoạch, nhưng tôi vẫn thích. Thỉnh thoảng bạn bè, vợ con lên chơi vào những ngày nghỉ. Những trải nghiệm về cuốc đất, trồng cây hoặc xuống hồ tắm làm bọn trẻ thích thú. Mỗi lần lên đây chơi, về nhà chúng ăn khỏe, ngủ khỏe hơn hẳn.

Cùng lựa chọn với anh Tiến, anh Nguyễn Tiến Sơn ở Linh Đàm, Hà Nội cho hay: Công việc, cuộc sống luôn căng thẳng, bận rộn cùng với ô nhiễm không khí, ai cũng muốn được vài tháng đi du lịch một lần. Mỗi năm có vài kỳ nghỉ để "sạc” năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng do quá bận rộn, không thể có được chuyến đi xa nên nhiều người chọn hướng đi du lịch gần hoặc về quê nghỉ ngơi. Việc đi nghỉ nơi gần Hà Nội sẽ dễ dàng lập kế hoạch hơn, có khi thích là đi được ngay và chi phí không tốn kém. Với suy nghĩ đó, 2 năm trước, tôi cũng mua một mảnh đất hơn 2.000 m2 ở thành phố Hòa Bình. Mỗi lần lên đây mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đi xe ô tô. Sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ đất, tôi làm bờ rào, xây một căn nhà tạm trên đó. Cả nhà tôi thường xuyên lên đây chơi, nghỉ ngơi. Bọn trẻ nhà tôi rấtthích mỗi lần lên trèo cây hái quả, cuốc đất trồng cây cùng bố mẹ. Gần vườn có con suối vào ngày hè bọn trẻ rất thích lội nghịch chơi đùa ở đây. Với cách đầu tư này ban đầu tốn kém tiền mua đất nhưng tôi nghĩ đây là của để dành cho con cháu, mặt khác gia đình có chỗ đi lại, nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài chơi trên vườn chúng tôi cũng thích đi chơi những điểm gần thành phố như: Bản Giang Mỗ, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, Bảo tàng không gian văn hóa Mường, đền Bờ... Nhiều bạn bè biết tôi có có vườn thường xuyên lên chơi và cũng đang muốn tìm một mảnh vườn như thế. Tính ra chi phí cho cả kỳ nghỉ cũng chỉ bằng tiền vé của một chuyến đi xa mà lại "thu" về rất nhiều thứ. Đi tại chỗ nên người tham gia chủ động lộ trình, không bị phân tâm bởi chen chúc, chặt chém, không lo lắng về tài chính nên tâm trí thoải mái, vui vẻ.


Việt Lâm


Các tin khác


Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục