(HBĐT) - Không cần tìm ở đâu xa, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều điểm đến thu hút du khách trong, ngoài tỉnh, khách quốc tế vui chơi, nghỉ dưỡng dịp hè này.



Serena Resort Kim Bôi (Kim Bôi) chất lượng 4 sao là lựa chọn của nhiều du khách vào kỳ nghỉ hè 2020.

Lợi thế vùng đất "chén vàng" giúp huyện Kim Bôi trở thành điểm đến du lịch hè sôi động. Nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần, các khách sạn, nhà nghỉ tại điểm suối khoáng Kim Bôi thường xuyên "cháy" phòng, bởi khách từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Ninh về đây vui chơi, nghỉ dưỡng khá nhiều. Một trong những điểm đến đông khách khác phải kể đến là Serena Resort Kim Bôi với chất lượng 4 sao - điểm nghỉ dưỡng độc đáo, lý tưởng nhìn ra sông Bôi. Tại đây, khách có thể thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp của những cánh đồng lúa, hoặc ngâm mình trong bồn tắm nước khoáng nóng Kim Bôi. Bên cạnh đó là các hoạt động giải trí chất lượng cao, đa dạng. Điểm nghỉ dưỡng có sân tennis, câu cá, massage, phòng xông hơi, trung tâm spa và chăm sóc sức khỏe, xe đạp..., đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ tiện ích của du khách.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Phòng VH-TT huyện Kim Bôi, để khai thác tốt hơn thế mạnh du lịch, trên địa bàn ngày càng có nhiều lựa chọn về lưu trú. Ngoài khách sạn Công đoàn là cơ sở lưu trú lớn nhất, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tắm khoáng cho du khách, có thêm khu nghỉ dưỡng Serena Resort với quy mô lớn. Nhờ đó, góp phần thu hút lượng khách du lịch đến với Kim Bôi. Ngoài ra, huyện còn có nhiều địa chỉ du lịch hút khách trong dịp hè như: Cửu thác Tú Sơn, thác Tiên, thác hồ Âu Cơ, thác Bạc - Long Cung. 7 tháng năm nay, huyện đã thu hút trên 40.100 lượt khách lưu trú, 26.261 khách thăm quan, doanh thu từ du lịch đạt gần 124 tỷ đồng.

Trên cung đường khám phá, trải nghiệm miền Tây Bắc, thung lũng Mai Châu là điểm đến hấp dẫn với vẻ đẹp thiên nhiên hiền hòa, nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc miền núi. Nếu như mùa đông, Mai Châu thu hút du khách bởi không khí se lạnh, hoa đào, hoa mận nở trắng một góc trời, thì mùa hè, nơi đây hấp dẫn du khách trải nghiệm khí hậu trong lành, mát mẻ, hoà mình vào cuộc sống của người dân bản địa, cùng nhiều trải nghiệm thú vị khác như hái mận, hái đào, thu hoạch chè... Hiện nay, ngoài các điểm du lịch cộng đồng nhận được sự hài lòng của du khách như bán Lác - xã Chiềng Châu, Pom Coọng - thị trấn Mai Châu, trên địa bàn có một số khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng, được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu trú là Mai Châu Ecolodge, Mai Châu Hideaway, khu du lịch sinh thái Ba Khan. Các điểm du lịch tại huyện Mai Châu du khách không thể bỏ qua là đèo Thung Khe, bản Lác, bản Pom Coọng, hang Mỏ Luông, chợ phiên Pà Cò...

Có vị trí gần Thủ đô Hà Nội, huyện Lương Sơn cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn dịp hè. Trong đó phải kể đến khu nghỉ dưỡng Phoenix Golf Resort thuộc xã Lâm Sơn, là khu nghỉ dưỡng sân golf lớn nhất miền Bắc, diện tích trải rộng gần 312 ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, cảnh quan sân golf được thiết kế hài hòa, thơ mộng, giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút ngày càng nhiều khách từ các nước trên thế giới. Cũng tại xã Lâm Sơn có khu du lịch suối Ngọc - Vua Bà được biết đến là quần thể du lịch sinh thái với diện tích 300 ha.

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng, Trưởng Phòng Du lịch (Sở VH-TT&DL) cho biết: Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng đang được các địa phương khai thác tốt tiềm năng, hiệu quả kể trên, thì các điểm đến thuộc khu du lịch hồ Hòa Bình cũng đang hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm. Trong những tháng đầu năm, diễn biến dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch. Kể từ dịp 30/4-1/5, nhất là bước vào hè, du lịch của tỉnh sôi động trở lại, lượng khách đến với các điểm du lịch tăng mạnh. Đến nay, tỉnh đã đón 1,2 triệu lượt khách, trong đó có 150.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 750 tỷ đồng, đạt 73,7% so với cùng kỳ, thực hiện 30% kế hoạch năm.      

                    
Bùi Minh

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục