(HBĐT) - Với hệ thống sông Lạng dài 30 km và 60 hồ chứa nước lớn, nhỏ trên địa bàn, huyện Yên Thủy có nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên, huyện cũng được xem là địa bàn dễ bị ngập úng nhất trong tỉnh.

 

Theo thống kê từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh, mùa mưa năm nay, huyện Yên Thủy là một trong những địa phương có lượng mưa nhiều nhất tỉnh. Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, 2 và 3 vừa qua, huyện Yên Thủy có lượng mưa trung bình trên 150 mm; mực nước sông Lạng vào thời điểm bão thường ở mức báo động 1. Trước thực tế đó, huyện đã chủ động các biện pháp nhằm ứng phó với thiên tai, bão lũ, đặc biệt là tình trạng ngập úng.

 

Cán bộ thủy lợi ngành nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm tra mực nước tại các hệ thống sông, suối trên địa bàn huyện trong các đợt mưa bão.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng phòng NN &PTNT huyện cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có một số điểm xung yếu rất dễ bị ngập úng và thường xuyên có nguy cơ ngập sâu như khu vực suối Ngan, xã Lạc Sỹ; khu rừng vầu, xã Bảo Hiệu; xóm Nam Bình, xã Đoàn Kết; xóm Ba Cầu, xóm Công nhân, xã Ngọc Lương. Từ nhiều năm nay, chỉ cần mưa kéo dài là các khu vực này đều bị ngập. Nhiều năm mưa to, các tuyến đường tại khu vực xã Ngọc Lương, Đoàn Kết nước ngập lên cao, người dân phải dùng thuyền để đi lại. Một trong những nguyên nhân chính gây ngập úng tại địa bàn huyện là do thoát nước chậm. Vào những ngày mưa, khu vực dễ ngập úng như Ngọc Lương, Đoàn Kết, Yên Trị, nước thường dồn về đập Hắc Là thoát ra sông Hoàng Long. Đập Hắc Là nằm giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình. Tuy nhiên, đập này thuộc quản lý của tỉnh Ninh Bình. Việc điều tiết hệ thống cống thoát nước trên đập Hắc Là hoàn toàn do tỉnh Ninh Bình. Chính vì vậy, việc thoát nước trên địa bàn huyện Yên Thủy gặp nhiều khó khăn khi không thể chủ động được.

 

Trước thực tế đó, mùa mưa năm 2016, UBND huyện Yên Thủy đã ký kết chương trình phối hợp với ủy ban phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là đơn vị quản lý đập Hắc Là. Theo đó, khi có mưa to trên diện rộng tại địa bàn huyện Yên Thủy, Ban chỉ đạo phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thông tin đến huyện Gia Viễn mở cống đập Hắc Là trên sông Hoàng Long để thoát nước, tránh ngập úng. Chính sự phối hợp kịp thời này, trong mùa mưa bão năm nay, huyện không phải đối mặt với tình trạng ngập úng do nước dâng cao.

 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Thủy chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác ứng phó với tình hình diễn biến xấu của thời tiết. Đồng chí Bùi Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để kịp thời cảnh báo người dân. Trong trường hợp có mưa lớn, bão trên địa bàn chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời nhắc nhở nhân dân chằng chống nhà cửa, công trình phụ trợ để giảm tối đa thiệt hại. Huyện phân công cụ thể từng thành viên trong BCĐ phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phụ trách từng địa bàn, khi có diễn biến thời tiết phức tạp chủ động đi cơ sở để nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo các phương án giải quyết khi có sự cố xảy ra.

 

 

                                                                       Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục