(HBĐT) - Sáng 19/9, Hội LHPN tỉnh phố hợp với Hội LHPN huyện Kim Bôi, xã Vĩnh Tiến, tổ chức lễ phát động phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp – môi trường trong lành – ngõ xóm văn minh” và công trình “Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn” năm 2016. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Kim Bôi và 200 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vĩnh Tiến.

 

 

Đại diện các thôn, xóm và các hộ dân cư tiêu biểu đã ký cam kết thực hiện phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp – môi trường trong lành – ngõ xóm văn minh”.

 

Trước thực tế một số tiêu chí trong Chương trình xây dựng NTM khó đạt, trong đó có tiêu chí sô 17 – tiêu chí về môi trường, ngày 11/7/2014, Sở NN&PTNT đã ban hành văn bản số 700 về thực hiện phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp – môi trường trong lành – ngõ xóm văn minh”. Phong trào nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư nông thôn, từ đó khích lệ tinh thần lao động, chủ động sáng tạo của tập thể hộ gia đình và cá nhân trong khu dân cư; tăng cường sự phối hợp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữ các thôn, xóm, xã góp phần thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng NTM với 4 nội dung và các tiêu chí cụ thể.

 

Nhận thấy các nội dung, tiêu chí của phong trào có thể gắn kết với 8 tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà Hội LHPN các cấp đang thực hiện. Tại lễ phát động, Hội LHPN đã phát động và kêu gọi các đồng chí lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hạnh động cụ thể như: Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; chỉnh trang đường, nhà cử, hàng rào xanh, cải tạp vườn tạp; vệ sinh sửa sang đường làng, ngõ xóm theo hướng văn minh; phối hợp với Hội LHPN huyện triển khai mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” lấy phụ nữ là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện chương trình; triển khai nhân rộng mô hình “3 chuồng, 4 hố”, duy trì tổ phụ nữ tự quản theo mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, vệ sinh nông thôn; tham gia quy hoạch, thu gom rác thải, công trình nước sinh hoạt, mô hình hố rác tự huỷ tại gia đình, mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng và duy trì mô hình phòng, chống TNXH…

 

Tại lễ phát động, đại diện các thôn, xóm và các hộ dân cư tiêu biểu đã ký cam kết thực hiện phong trào; đại diện các ban, ngành đoàn thể và cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia diễu hành tuyên truyền thực hiện phong trào trên các trục đường thôn, xóm của xã Vĩnh Tiến và một số xã lân cận.

 

                                                                                         HD

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục