Sáng sớm 13/9, sau khi đi vào đất liền Quảng Nam - Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn.

 

Lúc 4h ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 8-9. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ áp thấp đi được 15-20 km, và sang Lào sau 12 giờ tới. 

bao-so-4-suy-yeu-thanh-ap-thap-mien-trung-mua-lon

Từ chiều 12/9, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An đã bị ngập do mưa lớn. Ảnh: Đ.X

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm cả Cù Lao Chàm và huyện đảo Lý Sơn) sáng nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 6-9. 

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 50-150mm). Khu vực Bắc Tây Nguyên sáng nay có mưa to (phổ biến 50mm). 

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau tiếp tục có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Ba tàu cá bị chìm

bao-so-4-suy-yeu-thanh-ap-thap-mien-trung-mua-lon-1

Hai tàu cá của ngư dân Nghĩa An (Quảng Ngãi) bị mắc cạn và sóng đánh chìm. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Trong ngày 12/9, 2 tàu đánh cá của ngư dân xã Nghĩa An (Quảng Ngãi) đang đánh bắt trên vùng biển gần bờ, nghe tin bão chạy vào bờ trú ẩn. Khi cách bờ chừng 200 mét, qua khu vực cửa Đại (xã Nghĩa An) thì bị mắc cạn, cùng lúc sóng đánh mạnh làm 2 tàu bị chìm, 6 ngư dân bơi vào đất liền an toàn. 

Một tàu đánh cá mang số hiệu Khánh Hòa cũng bị chìm trên địa phận huyện đảo Trường Sa, 6 ngư dân đã kịp thời xuống thuyền thúng và được tàu gần đó ứng cứu.

bao-so-4-suy-yeu-thanh-ap-thap-mien-trung-mua-lon-2

Tàu cá neo đậu ở Khánh Hoà tránh bão. Ảnh: X.N

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ chiều 12/9, các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của bão đã được lệnh cấm biển.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý 6 tỉnh có mưa lớn từ Quảng Trị đến Bình Định và 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum cần đặc biệt đề phòng lũ lớn.

"Rút kinh nghiệm 3 cơn bão vừa qua cho thấy mưa lũ mới gây thiệt hại lớn về người, cần đặc biệt cảnh báo người dân không đi lại trong thời gian xảy ra áp thấp, bão, mưa lũ và sau đó một vài ngày", Bộ trưởng Cường nhấn mạnh và đề nghị cơ quan phòng chống cứu hộ cứu nạn, kiểm ngư, bộ đội biên phòng chuẩn bị với tinh thần cao nhất phương án ứng cứu khi có sự cố.

bao-so-4-suy-yeu-thanh-ap-thap-mien-trung-mua-lon-3

Mưa lớn gây ngập nước trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Đ.X

Đối phó với bão, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã ra thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ sáng 13/9, yêu cầu các phương tiện trong thành phố không được lưu thông trong gió bão, mưa ngập.

Trao đổi với VnExpress lúc 23h20 ngày 12/9, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã hoàn thành việc di dời gần 100 hộ dân ở khu B1 Hồng Phước (phường Hòa Khánh Bắc) đến những khu cao ráo để đề phòng ngập lụt trong đêm. Theo ông Hưng, khu B1 Hồng Phước nằm gần trạm xử lý nước thải, mưa lớn sẽ có nguy cơ ngập, nên việc di dời dân là cấp bách.

Riêng khu vực nhà liền kề Làng Vân (dành cho những hộ dân bị bệnh phong đã được chữa khỏi đưa về đất liền), Đà Nẵng cho gia cố lại nhà cửa, cắt cử lực lượng túc trực để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. 

Tại Quảng Ngãi, ông Trần Văn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong chiều nay đã yêu cầu tạm dừng tất cả cuộc họp không cần thiết để phòng chống bão.

Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh đã triển khai rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở; chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra xả cửa đập ngăn, tránh trữ lượng nước tại các hồ chứa quá lớn, gây nguy hiểm.

Phía đông Philippines xuất hiện siêu bão Meranti mạnh cấp 16, nhiều khả năng sẽ đi vào bắc biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Cơ quan khí tượng dự báo, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2. 


                                                             Theo Vnexpress

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục