(HBĐT) - Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ ba tháng 9 hàng năm. Thứ bảy, ngày 23/9/2017, sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng này sẽ được diễn ra tại xã Tú Sơn (Kim Bôi). Các hoạt động sự kiện do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức.


Với chủ đề Chiến dịch năm 2017 là "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, các hoạt động hưởng ứng nhằm vào các nội dung thiết thực, trực tiếp góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương. Các hoạt động thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng. Đặc biệt trong chiến dịch này, các tổ chức hội, đoàn thể như: Hội NCT, phụ nữ, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, xung kích. Cụ thể, Hội NCT tỉnh, Hội phụ nữ là nhân tố tích cực trong truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Trong ngày diễn ra lễ phát động, cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể sẽ tổ chức ra quân phát tờ rơi tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn cho các tiểu thương, hộ kinh doanh và cộng đồng.



Chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) vệ sinh đường ngõ xóm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Huyện Kim Bôi là địa phương được lựa chọn là điểm diễn ra sự kiện, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đều tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng trên các trục đường chính. Các tầng lớp nhân dân, cán bộ, nhân viên đồng loạt tham gia tổng dọn vệ sinh đường phố, ngõ hẻm, cơ quan, nơi làm việc, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, thu gom và xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng dọc tuyến quốc lộ, đường liên xã, liên thôn, bờ kênh, các chợ, điểm tập trung đông dân cư, ngăn chặn mọi hình thức đổ rác thải tại khu vực ven sông, suối.

Theo kế hoạch, lễ ra quân thu gom rác thải và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn sẽ có sự tham dự của hàng nghìn người. Hàng loạt hoạt động diễn ra gồm: 500 người sẽ tham gia chương trình chạy bộ tuyên truyền giảm thiểu đốt ngoài trời và thu gom rác tại tuyến đường từ trường THPT 19 - 5 tới ngã ba Đú Sáng, 500 người tham gia thu gom rác thải từ trường THPT 19 - 5 di chuyển tới ngã ba Bãi Chạo, UBND xã Tú Sơn và chợ Tú Sơn. Tổng cục Môi trường và công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức chương trình trồng cây "Panasonic vì một Việt Nam xanh”. Theo đó, người dân xã Tú Sơn được hỗ trợ trồng 3.000 cây cam V2 góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo mảng xanh cho môi trường. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động truyền thông sẽ được tổ chức như lớp học môi trường tại trường THCS xã Tú Sơn giúp học sinh hiểu và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phân loại, thu gom rác và hình thành phong cách sống thân thiện với môi trường, hài hòa và bảo vệ thiên nhiên.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Vinh dự là địa phương được lựa chọn tổ chức sự kiện quốc gia quan trọng về môi trường năm 2017, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các phần việc đã được phân công trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng. Đến thời điểm này, tỉnh đã bố trí mặt bằng cho chương trình trồng cây gồm địa điểm tổ chức lễ trồng cây, địa điểm ký bàn giao cây và các địa điểm trồng cây tại xã Tú Sơn, phân công đại diện lãnh đạo UBND xã Tú Sơn ký biên bản giao nhận công trình trồng cây. Bố trí và phân công lực lượng tham dự chương trình chạy với 500 người, bố trí an ninh, y tế tại các điểm trọng yếu, dụng cụ và lực lượng phát dụng cụ nhặt rác; chuẩn bị địa điểm tổ chức lớp học, huy động lực lượng học sinh tham dự lớp học về môi trường, bố trí chỉ định các địa điểm phát tờ rơi, địa điểm truyền thông… Cùng với đó sẵn sàng phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung chương trình thiết kế, in ấn giấy mời, in ấn 1.000 mũ lưỡi trai cho các đại biểu dự, backdrop sân khấu, in ấn băng rôn, cờ phướn, hệ thống loa đài, âm thanh và các phần việc do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

 

Bùi Minh

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục