Ngày 10/11, tại Hà Nội, Công ty điện lực xanh(Việt Nam) và Công ty điện lực xanh Hàn Quốc đã ký kết hợp tác dự án liên doanh "Tàu phát điện thuỷ điện xanh” tại Hoà Bình. Chứng kiến lễ ký kết có đại diện Chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan của Việt Nam.


 

                    Toàn cảnh lễ ký kết giữa 2 Công ty Điện lực xanh Việt Nam và Hàn Quôc

Đây là dự án sản xuất điện lực nổi dạng sà lan ở trên dòng nước để cung cấp năng lượng thân thiện với môi trường theo công nghệ mới. Theo thoả thuận hợp tác, từ năm 2018-2020, Công ty liên doanh sẽ đầu tư gần 50 triệu USD lắp đặt 20 bộ sà lan phát điện có công suất tổng cộng 20 MW. Công ty sẽ xin phép tỉnh Hoà Bình và các cơ quan chức năng Việt Nam, tiến hành khảo sát, triển khai dự án trong khu vực hạ lưu thuỷ điện Hoà Bình kéo dài đến giáp địa phận Phú Thọ và Hà Nội. Nếu dự án được triển khai từ đầu năm 2018, Công ty sẽ lắp đặt hoàn chỉnh bộ sà lan phát điện bằng tua-bin trục ngang đầu tiên có công suất 1 MW và phát điện kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2/9/2018.

 
        Giám đốc của 2 Công ty điện lực xanh Việt Nam và Hàn Quốc trao bản ký kết trước các bên tham gia
 

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, thuỷ điện sử dụng sà lan nổi trên sông có ưu điểm vượt trội so với thuỷ điện đắp đập truyền thống vì giải pháp chuyển thuỷ năng từ dòng chảy của sông thành điện năng mà không làm biến đổi dòng sông sẽ là bước đột phá đối với công nghệ thuỷ điện, có khả năng khai thác tối đa nguồn thuỷ lực to lớn trên các hệ thống sông của Việt Nam, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển năng lượng điện sạch, bền vững. Liên doanh Điện lực xanh có ý nghĩa sâu sắc nhân kỷ niệm 25 phát triển quan hệ ngoại hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp 2 nước trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị Thượng đỉnh APEC đang được tổ chức tại nước ta./.

 
 

 

                                                  P.V

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục