Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hai ngày cuối tuần (24-25/2), thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển biến tốt, trời vẫn rét, chỉ còn mưa vài nơi về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng ấm dần, nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C so với ngày 23/2.


Cao nguyên Mộc Châu đầu Xuân. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Phía Đông rét nhất, ban ngày phổ biến 23-24 độ C, đêm giảm xuống 18 độ C, vùng núi cao hết rét đậm. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngày 24/2 sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ ban ngày tăng 5-6 độ C so với ngày 23/2, cao nhất 24 độ C, tối giảm xuống 18 độ C. Ngày 25/2 có mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao nhất 22 độ C, về đêm khả năng có mưa, nhiệt giảm xuống 19 độ C. 

Các tỉnh phía Nam vẫn trong những ngày mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ các tỉnh miền Đông và một số nơi tăng lên mức nắng nóng 36 độ C, gió thổi cấp 2 - 3. 

Thành phố Hồ Chí Minh trong cả hai ngày cuối tuần nhiệt độ cao nhất 36 độ C, tăng 1 độ C so với ngày 23/2, ngày trời trong, đêm ít mây, nhiệt độ khoảng 23-24 độ C. 


Ở những khu vực khác, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều phía nam có nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, đêm và sáng phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, thấp nhất 19-21 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 28-31 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Ngày nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, đêm và sáng trời lạnh khi mức nhiệt giảm xuống 17-20 độ C./. 

 

                                 TheoVietnamplus

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục