Dự báo, hôm nay (20/4), miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác hôm nay, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo của TTKTTVTW, do yếu tố gây mưa đang hoạt động mạnh tại Tây Bắc Bộ, chiều tối nay (20/4), toàn khu vực Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc và Hà Nội sẽ có mưa dông, trong cơn dông đề phòng mưa đá, tố lốc.

Hôm nay, miền Bắc có thể có mưa dông, đề phòng tố lốc, mưa đá. (Ảnh minh họa: KT)

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 29 độ, các nơi khác phổ biến 25-27 độ C. Trong ngày mai, Hà Nội sẽ tăng nhiệt lên 30 độ C và đến thứ 2 tuần sau đạt 32 độ.

Do yếu tố gây mưa đang hoạt động mạnh, các tỉnh Tây Bắc đã có mưa rào đêm qua. Chiều tối nay, mưa sẽ tiếp tục quay trở lại miền Bắc. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/4/2018:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29oC.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, có nơi trên 32 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ; phía nam trên 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 94%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

 

                   TheoVOV.VN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục