(HBĐT) - Sáng 5/7, tại Trung tâm hội nghị Diamond Hòa Bình, Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I, năm 2018 đã tổ chức chương trình chung kết, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng xuất sắc.



Ý tưởng "xe lăn đầu kéo điện biến hình” của nhóm tác giả khuyết tật đã gây được sự quan tâm, chú ý và tiếp lửa khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ tham dự chương trình.



BTC trao giải nhất và 2 giải nhì cho các tác giả xuất sắc tại cuộc thi.

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình” lần thứ I do Tỉnh Đoàn, Sở KH&CN phối hợp tổ chức, được phát động từ 13/4/2018 trong thanh niên toàn tỉnh. Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 30 ý tưởng, dự án tham gia. Trải qua các vòng thi, BGK đã chọn 10 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng chung kết và tham gia khóa tập huấn xây dựng dự án khởi nghiệp sáng tạo. Các chuyên gia đã hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả xây dựng đề án, hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp.

Tại chương trình chung kết, trao giải, 10 tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng được lựa chọn đã tham gia trưng bày mô hình dự án dự thi; thuyết trình và bảo vệ dự án trược hội đồng BGK.

Kết quả, BTC đã chấm và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc. Trong đó, giải nhất thuộc về dự án "Zupviec.vn” của tác giả Nguyễn Thị Thương (TP Hòa Bình). Cũng tại chương trình, đại diện các nhà tài trợ đã trao quà hỗ trợ cho các dự án khả thi, động viên các tác giả hiện thực hóa ý tưởng và khởi nghiệp thành công.


P.V

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục