(HBĐT) - Đến nay, xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) mới hoàn thành 8/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Hành trình xây dựng NTM ở xã nghèo này còn khá nhiều gian nan khi cơ sở hạ tầng vẫn chưa được đầu tư đồng bộ và những tiêu chí còn lại đều thuộc diện "khó”.


Giao thông là một trong những "nút thắt” trong xây dựng NTM ở xã Phúc Tuy (Lạc Sơn). ảnh chụp tại xóm Quyển Trên.

Theo đồng chí Quách Công Thái, Chủ tịch UBND xã Phúc Tuy cho biết: Hiện nay, các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: điện, đường giao thông, trạm y tế dù đã được đầu tư nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Theo đó, xã còn xóm Khoang chưa được đầu tư xây dựng trạm biến áp. Cả xóm phải dùng cột tre kéo điện xa hàng cây số về sử dụng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị khám, chữa bệnh của trạm y tế xã chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân. Còn đường giao thông là nỗi trăn trở lớn nhất của bà con xã. Đường trục liên xã Thượng Cốc - Phúc Tuy - Phú Lương nay đã xuống cấp nghiêm trọng, với nhiều ổ gà, ổ voi, mùa mưa lầy lội, còn những ngày nắng thì bụi bặm.

Hệ thống đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm tỷ lệ được cứng hóa khá khiêm tốn. Cụ thể, đường trục xã mới cứng hóa được 2,8/6,8 km (đạt 40%); đường thôn, trục xóm, liên xóm mới cứng hóa được 64%; còn đường ngõ xóm tỷ lệ cứng hóa rất thấp với hơn 1 km được cứng hóa trên tổng số gần 9 km. Tuyến đường giao thông nội đồng có chiều dài hơn 5,6 km, đến nay vẫn chưa được nâng cấp nên khá lầy lội vào mùa mưa. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết, trong hai năm 2016, 2017, mỗi năm xã được hỗ trợ 400 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Với số tiền này, mỗi năm, xã có thêm khoảng 700 m đường được cứng hóa. Ngoài ra, xã còn khoảng 700 m nữa được cứng hóa từ dự án giảm nghèo. Còn từ đầu năm đến nay, xã chưa có thêm đoạn đường nào được cứng hóa. Với nền kinh tế thuần nông, việc giao lưu hàng hóa, tiêu thụ nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão vì đường giao thông lầy lội.

Chúng tôi đến xóm Quyển Trên, cách trung tâm UBND xã chừng 3 km. Đến nay, chưa có đoạn đường nào của xóm Quyển Trên được cứng hóa. Ngoài đoạn nối từ trục đường chính được rải cấp phối, các nhánh đường nội xóm vẫn là đường đất. Anh Bùi Văn Khải, một người dân trong xóm chia sẻ: "Vào mùa mưa, đường lầy lội nên việc đi lại gặp rất nhiều trắc trở. Đối với những hộ làm trang trại chăn nuôi ở cuối xóm như chúng tôi việc tiêu thụ con gà, con lợn càng khó khăn hơn nữa”.

Trong 7 xóm của xã Phúc Tuy thì xóm Khoang là khó khăn nhất. Đến nay, không chỉ đường giao thông trắc trở mà xóm vẫn chưa có trạm biến áp, bà con phải dùng cột tre kéo điện xa hàng cây số. "Bà con sẵn sàng hiến đất và chung sức để xây dựng NTM. Chúng tôi mong muốn được các cấp chính quyền quan tâm xây dựng đường giao thông và trạm biến áp để tạo động lực từng bước xóa đói - giảm nghèo”, đồng chí Bùi Văn ẻn, Bí thư chi bộ xóm Khoang bày tỏ.

Do những khó khăn về cơ sở hạ tầng thiết yếu nên tỷ lệ hộ nghèo của Phúc Tuy hiện còn 42,2%, thu nhập bình quân dự kiến đến hết năm 2018 đạt khoảng 19 triệu đồng/người. Trong năm 2018, Phúc Tuy phấn đấu hoàn thành tiêu chí về nhà ở và văn hóa. Để đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM, đồng chí Quách Công Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế để nâng cao thu nhập. Phúc Tuy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư hơn nữa từ cơ quan hữu quan, nhất là về tiêu chí giao thông để thuận tiện giúp bà con trao đổi hàng hóa. Định hướng cho bà con trong xã những mô hình kinh tế phù hợp, có đầu ra bền vững để từng bước thoát nghèo và về đích NTM theo đúng lộ trình đã đề ra.

Viết Đào


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục