(HBĐT) - Chúng tôi là những hộ dân đang sinh sống ở tổ 16, phường Tân Thịnh và các tổ 5, 6, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), qua phương tiện thông tin đại chúng đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xử lý hệ thống thoát nước trên đại lộ Thịnh Lang (khu vực tiếp giáp tổ 16, phường Tân Thịnh và tổ 5, 6, phường Thịnh Lang).

Thực tế, từ mùa mưa năm 2017, đại lộ Thịnh Lang (đoạn từ Tòa án nhân dân tỉnh đến trường Chính trị tỉnh) thường xuyên bị ngập úng, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Hơn thế, nước dâng tràn vào nhà dân kéo theo bùn, rác từ cống rãnh gây ô nhiễm và tiềm ẩn mối nguy hiểm từ việc chập, cháy, rò rỉ hệ thống điện trong các hộ gia đình. Theo quan sát của người dân, nguyên nhân dẫn đến ngập úng cục bộ trên đoạn đường này khi mưa lớn là do: (1) Hệ thống thoát nước dọc đại lộ Thịnh Lang (đoạn từ Tòa án nhân dân tỉnh đến trường Chính trị tỉnh, phía tổ 16, phường Tân Thịnh) không có khả năng thoát nước. (2) Hệ thống chứa nước ngày càng bị lấn chiếm: trước đây ở khu vực tổ 6, phường Thịnh Lang có khu ao rộng khoảng 1.000 m2, là nơi chứa nước cho toàn bộ khu dân cư nay đã bị lấp đầy dẫn đến bị ứ đọng tràn lên mặt đường.

Để khắc phục tình trạng này, đề nghị cấp có thẩm quyền thanh tra lại toàn bộ tình hình sử dụng đất tại tổ 6, phường Thịnh Lang. Trên cơ sở đó giải tỏa các công trình mà hộ dân đã lấn chiếm làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của tuyến đường và khu dân cư ở khu vực này, trả lại sự khô thoáng cho tuyến đường như thời điểm năm 2016 trở về trước.

PBĐ-TL (ghi)


Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục