(HBĐT) - Sáng 3/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đã đi kiểm tra dự án tái định cư hồ chứa nước Cánh. Cùng đi có đại diện các sở NN&PTNT, TN&MT, Xây dựng, BQL ĐTXD các dự án NN&NPNT, huyện Lạc Sơn.


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng khảo sát địa điểm dự án tái định cư tại xã Yên Phú, Lạc Sơn

 Dự hồ chứa nước Cánh Tạng bảo đảm cấp nước tới cho 6460 ha đất canh tác nông nghiệp của 17 xã thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy; tạo nguồn cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt, cấp nước sinh hoạt cho 3500 dân thị trấn vụ Bản, huyện Lạc Sơn, giảm lũ hạ du, tao điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực và vùng hạ du. Dự án được triển khai bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. Bộ NN&PTNT yêu cầu phải khởi công công trình đầu mối trong quý I/2019. Diện tích đất thu hồi của dự án là 728,44 ha, có 652 hộ phải di chuyển. Phương án di dân tái định cư sẽ thực hiện bố trí 3 khu, 8 điểm TĐC tập trung chính thức với khả năng bố trí khoảng 600 hộ, ngoài ra cũng xác định 2 điểm TĐC dự phòng tại xã Bình Hẻm và Văn Nghĩa với khả năng tiếp nhận 100 hộ. Kinh phí bồi thường hỗ trợ TĐC hơn 1000 tỷ đồng.

Sau khi thị sát thực địa, làm việc nghe chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, huyện Lạc Sơn báo cáo tình hình thực hiện hợp phần TĐC dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án hồ chứa Cảnh Tạng là dự án trọng điểm của Bộ NN&PTNT và tỉnh. Nguồn vốn, khối lượng công việc lớn, phải khởi công công trình vào quý I/2019, hoàn thành vào năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Huyện Lạc Sơn, các sở ngành chức năng, BQL dự án, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai đồng thời các nội dung công việc, trước mắt khẩn trương xây dựng tái định cư, tổ chức giải phóng mặt bằng 32 hộ dân để khởi công công trình đầu mối, mỏ vật liệu vào đầu quý I/2019. Huyện Lạc Sơn phân công lãnh đạo trực tiếp phục trách từng nội dung, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức công khai chế độ, chính sách đền bù GPMB nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong đền bù GPMB, tổ chức cắm mốc, xác định đơn giá bồi thường, đo đạc, kiểm đếm, tính toán phương án hỗ trợ người dân bị di dời theo quy định, xây dựng TĐC bảo đảm chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ. BQL dự án, đơn vị tư vấn cần tăng cường lực lượng phối hợp chặt chẽ với huyện Lạc Sơn thực hiện hợp phần bồi thường hỗ trợ, TĐC dự án hồ chứa nước Cánh Tạng đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

 

PV

 

 

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục