(HBĐT) - Đã thành nề nếp, vào sáng thứ bảy hàng tuần, hội viên chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) lại tổng vệ sinh môi trường khu dân cư. Mỗi người một tay cùng tham gia quét dọn, thu gom rác, phát quang bờ cây, nhổ cỏ tập hợp về các thùng đựng rác nơi quy định. Đây cũng là việc làm thường xuyên được duy trì tốt ở hầu hết các thôn, xóm của huyện Tân Lạc như các xã: Phong Phú, Địch Giáo, Quy Hậu, Tử Nê… giúp đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, khu dân cư văn minh hơn.


Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp được duy trì tại chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc).

 

Bên cạnh phát động và hưởng ứng ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp ở các chi hội, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn tích cực nhân rộng mô hình địa bàn, khu dân cư tự quản về môi trường. Thống kê đến nay, toàn huyện có 104 "đoạn đường phụ nữ tự quản”, "ngõ phụ nữ tự quản”. Riêng mô hình "đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với bảo vệ hành lang an toàn giao thông” tại chi hội khu 6, thị trấn Mường Khến đã được nhân rộng ra 4 xóm của xã Quy Hậu, 2 xóm của xã Mãn Đức và một số xã dọc quốc lộ 6, quốc lộ 12B.

Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN huyện Tân Lạc phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh đã xây dựng mô hình "Xóm kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu” với các hoạt động cải thiện môi trường sống của người dân thông qua tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện "3 sạch” tại cộng đồng. Mặt khác, để môi trường xanh, đẹp hơn, mô hình "Đoạn đường nở hoa” được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn mở rộng. Bắt đầu triển khai từ thị trấn Mường Khến, đến nay mô hình đã được nhiều chi hội ở xã Quy Hậu, Phong Phú hưởng ứng thực hiện.

Theo đồng chí Bùi Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp đã có nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động của hội viên phụ nữ. Hội đã triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Hội LHPN - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố”. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Môi trường thế giới, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên đăng ký thực hiện "3 sạch”, tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu công cộng. Hội phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, tập huấn cho hội viên về sử dụng thuốc BVTV, sử dụng túi nilon - những hiểm họa đối với môi trường và sức khỏe cho hội viên.

Hàng năm, 100% cơ sở Hội chủ động, sáng tạo trong đăng ký thực hiện các tiêu chí "5 không, 3 sạch”. Kết quả rà soát năm 2017, có 77,5% hộ gia đình đạt cả 8 nội dung, trong đó tiêu chí "5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có hành vi bạo lực về thể chất, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học), tiêu chí "3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Ngoài sạch nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, gia đình hội viên còn có ý thức tự cải tạo, nâng cấp công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đến nay, toàn huyện có 21 mô hình "Hố rác tại gia”, 13 mô hình "Phụ nữ góp vốn xây nhà tiêu hợp vệ sinh”, trồng được 7 km đường hoa, hàng rào xanh tại hầu hết các cơ sở Hội.

Với những hành động thiết thực, cụ thể của hội viên phụ nữ huyện Tân Lạc đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác và phong trào Hội, xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Thu Hằng

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục