Đến ngày 10-3, cả nước đã ghi nhận 13 tỉnh, thành có dịch tả heo châu Phi, mới nhất là Ninh Bình, Nam Định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Nam Định ngày 10-3 cho biết tỉnh này đã xuất hiện một ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh. Theo ông Ninh Văn Hiểu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Nam Định, sáng cùng ngày, đơn vị này đã phối hợp tiêu hủy 80 con heo tại trang trại nhà ông Phạm Văn Kiên (xóm 9, xã Trực Thắng), phun tiêu độc, rắc vôi bột khử trùng toàn bộ trang trại và những nơi có nguy cơ lây lan cao; đồng thời, lập 3 chốt kiểm dịch tại xã Trực Thắng, hoạt động 24/24 giờ.

Để ngăn chặn dịch, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, đã chỉ đạo thành lập 1 đội kiểm dịch động vật lưu động liên ngành của tỉnh và 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành, bắt đầu từ ngày 5-3.

Hiện toàn tỉnh Nam Định có 756.600 con heo, trong đó xã Trực Thắng có 7.600 con với khoảng 900 hộ nuôi.

Dịch tả heo châu Phi lan nhanh ra 13 tỉnh - Ảnh 1.

Lực lượng thú y tiêu hủy 80 con heo của hộ ông Phạm Văn Kiên (Ảnh do Chi cục Thú y Nam Định cung cấp)

Tại tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng diện rộng, phun khử trùng, rắc vôi bột xung quanh chuồng trại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Làn (ngụ thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều) và tiêu hủy toàn bộ 14 con heo mắc bệnh.

Theo ông Trần Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh), gia đình bà Làn là hộ nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng trọt, chăn nuôi heo. Trong quá trình chăn nuôi, bà lấy nguồn nước từ sông Kinh Thầy dẫn về hồ để tắm rửa cho đàn heo. Trong khi đó, sông Kinh Thầy chảy qua địa bàn 2 xã Liên Khê, Lưu Kiếm của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - nơi đã có dịch tả heo châu Phi cách đây hơn nửa tháng. Qua phản ánh của người dân thôn Đức Sơn, gần đây trên sông Kinh Thầy thường xuất hiện xác heo chết thả bao trôi sông.

Ông Đông nhận định nguồn nước chứa bệnh chính là nguyên nhân khiến đàn heo của gia đình bà Làn nhiễm bệnh. Sở NN-PTNT khuyến cáo tất cả hộ chăn nuôi khu vực giáp ranh với Hải Phòng, Hải Dương tuyệt đối không lấy nước sông chung sử dụng cho canh tác và chăn nuôi bởi mầm bệnh có thể theo nguồn nước phát tán dịch.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, tính đến ngày 10-3 đã có 234 hộ phát sinh dịch bệnh. Tổng số heo bắt buộc phải tiêu hủy là 3.511 con. Dịch tả heo châu Phi đã phát sinh thêm tại 24 hộ ở 9 xã thuộc 2 huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng hôm 9-3.

Còn tại tỉnh Hải Dương, sáng 10-3, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ninh Giang xác nhận mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại xã Nghĩa An hôm 9-3 cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi.




Theo Báo Người lao động

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục