Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện tình trạng cây sen chết hàng loạt; trong đó, tập trung nhiều nhất tại huyện Phong Điền.


Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện tình trạng cây sen chết hàng loạt; trong đó, tập trung nhiều nhất tại huyện Phong Điền.

Vụ sen năm nay, gia đình anh Hồ Văn Thăng ở thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền trồng 2,5ha sen. Hơn 4 tháng trồng và chăm sóc, chuẩn bị vào mùa thu hoạch thì hơn 2ha sen bị chết hàng loạt với các triệu chứng thối thân, thối cuống dẫn đến héo khô vàng lá.

Mặc dù là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc chăm cây sen trên địa bàn xã Phong An, nhưng giờ đây, ạm Thăng chỉ biết đứng nhìn hồ sen chết khô héo và phải nhổ bỏ.

Anh Thăng cho biết vụ sen năm nay, gia đình đầu tư hơn 20 triệu đồng để mua gần 2.000 mặt giống sen Hồng cao sản. Trước khi trồng, gia đình đã mua vôi về xử lý hồ.

Ban đầu, cây phát triển rất tốt, nhưng đến tháng thứ 4 thì có tình trạng phần thân cây sen dưới mặt nước khoảng 10 phân bị teo thối, khiến cây chết. Đặc biệt, sen thường chết khi mưa xuống và bệnh của cây xuất hiện dưới nước nên không có thuốc gì để xử lý.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, toàn huyện hiện có trên 317ha sen được trồng tại 15 xã, thị trấn.


Thu hoạch sen ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 100ha sen bị chết, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng; trong đó diện tích sen chết tập trung nhiều nhất là xã Phong Sơn 51ha, Phong Hiền với gần 40ha... Nhiều hộ trồng sen trên địa bàn huyện rất lo lắng trước nguy cơ trắng tay bởi sen chết bất thường trên diện rộng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Hiền, cho biết từ đầu năm đến nay, xã Phong Hiền đã gieo trồng hơn 62ha sen. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hai phần ba số sen đã chết khiến bà con hết sức hoang mang.

Nguyên nhân ban đầu là do thời tiết nắng nóng gay gắt, ô nhiễm môi trường sống và sen chết còn có thể do bệnh thán thư.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã đã báo cáo ngành chức năng lấy mẫu để xét nghiệm nhằm sớm xác định nguyên nhân, kịp thời khuyến cáo cho người trồng.

Với giá hạt sen chưa bóc vỏ từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg, trung bình một ha trồng sen cho thu nhập khoảng 50-70 triệu đồng sau khi trừ chi phí, cao gấp 4-6 lần so với trồng lúa.

Những năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở Thừa Thiên-Huế đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, đồng thời tận dụng các ao, hồ, đầm trồng sen kết hợp với nuôi cá, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thừa Thiên-Huế có hơn 500ha diện tích trồng sen đang vào mùa thu hoạch. Hiện tượng sen chết hàng loạt đang khiến những hộ trồng lo lắng.

Tỉnh đang phối hợp với trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế tiến hành nghiên cứu, xử lý bệnh; xây dựng quy trình phòng trừ bệnh tổng hợp; đồng thời, điều tra, khảo sát, xác định để quy hoạch lại vùng trồng sen Huế, vùng trồng sen cao sản cho phù hợp; xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập và giúp bà con nông dân ổn định sinh kế.


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục