(HBĐT) - Đã thành thói quen, khi tiết trời chuyển từ thu sang đông, người dân xã vùng cao Ngọc Lâu của huyện Lạc Sơn bắt đầu che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc.


Nhiều năm trở lại đây, gia đình chị Bùi Thị Năm, xóm Khộp Đèn và người dân xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) luôn chủ động che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Ngọc Lâu là 1 trong 3 xã vùng cao của huyện Lạc Sơn. Với độ cao trên 600 m so với mực nước biển, nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm. Tuy nhiên, vào mùa đông, địa bàn xã thường có mây mù, sương muối, nhiệt độ trung bình cũng thấp hơn 2 - 30C so với các vùng lân cận. Với nền kinh tế thuần nông, từ bao đời nay, trồng ngô, sắn và chăn thả gia súc là công việc đem lại thu nhập chính cho người dân. Trước đây, do mùa đông khắc nghiệt, bà con vẫn còn thói quen thả rông gia súc nên nhiều trâu, bò ở Ngọc Lâu bị chết vì đói, rét. Những năm gần đây, công tác phòng, chống đói, rét và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi được chính quyền và người dân chú trọng. Nhờ đó, số lượng trâu, bò bị chết vào mùa đông đã giảm đáng kể.

Đồng chí Bùi Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu cho biết: Với việc duy trì diện tích trồng ngô lớn (hơn 300 ha), mía (150 ha) đã tạo nguồn thức ăn dồi dào phục vụ cho chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã. Hiện nay, toàn xã có trên 1.100 con trâu, hơn 600 con bò được nuôi ở tất cả các xóm. Đa số trâu, bò nuôi theo hình thức bán chăn thả và nuôi nhốt vỗ béo. Nhờ có đủ nguồn thức ăn, trâu, bò sinh trưởng tốt hơn so với hình thức thả rông như trước đây. Xác định việc chủ động dự trữ nguồn thức ăn và giữ ấm cho gia súc là nhiệm vụ quan trọng trong mùa đông, những năm qua, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ thú y bám sát cơ sở, hướng dẫn bà con bảo vệ gia súc. Nhờ đó, số lượng gia súc chết trong mùa đông đã giảm đáng kể, năm 2018 chỉ có vài con trâu, bò già, gầy yếu bị chết.

Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 3 đợt tiêm phòng cho gia súc. Vào thời điểm này, bà con đã bắt đầu chủ động bảo vệ cho đàn gia súc của mình. Khộp Đèn là một trong những xóm có số lượng gia súc lớn nhất của xã. Ghi nhận thực tế, hầu hết các hộ dân trong xóm đều đã xây chuồng trại tách khỏi nhà ở. Nhiều năm qua, đình chị Bùi Thị Năm, xóm Khộp Đèn duy trì chăn nuôi từ 5 - 6 con trâu, bò. Hiện, gia đình chị đang nuôi 3 con trâu, 2 con bò. Chị Năm cho biết: Mấy năm trở lại đây, gia đình tôi cũng như các hộ chăn nuôi khác trong xóm đều chủ động che chắn chuồng trại và thu gom vỏ ngô, cây ngô, rơm rạ để có nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Trong những ngày rét đậm, rét hại, bà con không còn thả trâu vào rừng nên hầu như không có trâu, bò bị chết. Hàng năm, chúng tôi đều thực hiện việc tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng theo kế hoạch của UBND xã. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng để bảo vệ vật nuôi.

"Năm nay, mặc dù chưa có đợt rét đậm, rét hại nào, nhưng chúng tôi luôn chủ động nắm bắt thông tin dự báo thời tiết, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở bà con có các biện pháp để bảo vệ gia súc, nhất là dự trữ thức ăn và che chắn chuồng trại. Trong những ngày mưa rét tuyệt đối không chăn thả gia súc” - đồng chí Bùi Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu nhấn mạnh.

Viết Đào

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục