Trận động đất ở Cao Bằng đã dẫn đến rung chấn ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn... vào sáng 25/11.


Vụ động đất mạnh 5,4 độ đã xảy ra ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng sáng 25/11. 

Lúc 8h18, nhiều người làm việc trong nhà cao tầng ở các phố Duy Tân, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh... (Hà Nội) cho biết bất ngờ "cảm nhận được sự rung lắc"; một số người thấy đồ đạc trên bàn di chuyển nhẹ và chóng mặt."Chúng tôi vừa bắt đầu ngày làm việc mới thì thấy xung quanh rung chuyển, nên vội hô hoán là có động đất, khoảng chục giây sau mới hết", chị Hà Hương Giang làm việc ở tầng 13,Đại học RMIT (Kim Mã) cho hay.

Cùng giờ trên, tại Cao Bằng, ông Nông Văn Khôn, Chủ tịch UBND xã Đoài Côn (huyện Trùng Khánh) thông tin, khi đang làm việc ở trụ sở, ông nhận thấy đồ vật xung quanh rung chuyển kéo dài trong khoảng 30 giây và "chân tay bủn rủn".

Còn ở thành phố Lạng Sơn, anh Chu Văn Minh cảm nhận hai lần rung lắc nhẹ khi nằm trên tầng 2 nhà riêng, mỗi lần kéo dài 10 giây và cách nhau hơn một phút.Chị Nguyễn Thị Đào (thành phố Hải Dương) thông tin, đang làm việc cùng hai đồng nghiệp trong văn phòng ở tầng 2, bất ngờ cảm nhận đồ vật xung quanh và vị trí ngồi rung lắc trong vài giây.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương - Phó giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, trong sáng nay đã xảy ra hai trận động đất ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng); trận đầu tiên lúc 8h18 với độ lớn 5,4 và độ sâu chấn tiêu 14 km; trận tiếp theo lúc 10h56 phút,độ lớn 3,8 và độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Đến 12h31, trận động đất độ lớn 2,8 và độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách huyện Trùng Khánh khoảng 1,6 km.

"Đây là những trận động đất có độ mạnh trung bình, diễn ra theo quy luật của thiên nhiên, không có gì bất thường", ông Phương nói.

Trước đó, lúc 6h50 sáng 21/11, người dân ở một số tòa nhà cao tầng Hà Nội thấy đồ đạc rung nhẹ, cảm giác chóng mặt. Nguyên nhân là động đất độ lớn 6,1 tại tại Lào.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục