(HBĐT) - Sáng 25/12, các tuyến đường phố tại thành phố Hòa Bình bị những lớp sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn bị thu hẹp, ghi nhận tại nhiều tuyến phố, nhiều nơi đều chìm trong màn sương mù dày đặc.


Cầu Hòa Bình mịt mù trong sương sớm.



Do tầm nhìn hạn chế, nhiều phương tiện chủ động bật đèn, di chuyển chậm.

Sương mù giăng kín khiến tầm nhìn bị hạn chế, người và các phương tiện đều di chuyển khó khăn. 9h sáng, trên cầu Hòa Bình, đường Chi Lăng kéo dài, các tuyến phố vẫn mịt mù sương. Nhiều phương tiện đã chủ động bật đèn, di chuyển chậm, thận trọng bởi tầm nhìn hạn chế.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Hồng Quân, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình cho biết: "Do độ ẩm trong không khí cao đã dẫn đến hiện tượng sương mù bức xạ, dày đặc vào sáng sớm, hiện tượng này sẽ giảm dần vào buổi trưa, chiều. Với nền nhiệt độ hiện tại 19-23 độ, hiện tượng nồm ẩm dẫn đến sương mù dày đặc tuy không ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi nhưng là điều kiện cho nấm mốc phát triển, tiềm ẩm nhiều nguy cơ phát sinh các bệnh về đường hô hấp”.


Đến 9h sáng, tại tuyến đường dọc đê Đà Giang, tình trạng sương mù vẫn còn dày đặc.



Tại các tuyến phố trung tâm thành phố Hòa Bình, tầm nhin bị hạn chế, các phương tiện di chuyển còn khó khăn.

Theo dự báo, ngày 26-27/12, địa bàn sẽ đón đợt không khí lạnh, tình hình sương mù dày đặc sẽ giảm dần trong 1-2 ngày tới. Đài khí tượng thủy văn cũng khuyến cáo người dân ra đường nên đeo khẩu trang đề phòng bệnh về đường hô hấp. Tầm nhìn hạn chế, các phương tiện giao thông cần di chuyển thận trọng, chú ý quan sát, tránh xảy ra va chạm.

 

Hoàng Anh


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục