(HBĐT) - Lạc Thủy là huyện thuộc vùng thấp của tỉnh, địa hình chia cắt bởi nhiều sông, suối, dãy núi đá vôi. Toàn huyện có 12/15 xã, thị trấn thuộc khu vực vùng ven sông Bôi, sông Đập, sông Thanh Hà, thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió bão, ngập lụt. Ngay từ đầu năm nay, huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp ứng phó với mọi tình huống của thời tiết cực đoan, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.



Các lực lượng thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công trước mùa mưa bão năm nay.

Mùa mưa năm 2019, huyện chịu nhiều thiệt hại do bão số 3 gây ra. Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều nhà bị ngập nước, 70 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, nhiều tuyến quốc lộ, đường giao thông địa phương bị ngập nước, bong tróc bề mặt. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 80 ha cây trồng hàng năm, 120 con gia cầm bị lũ cuốn. Tổng thiệt hại ước tính 8,4 tỷ đồng.

Theo dự báo, năm nay, trên địa bàn huyện có khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, hạn hán. Nhất là địa bàn huyện có nhiều xã ở khu vực ven sông, rất dễ bị thiên tai làm ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông. Vì vậy, công tác PCTT được huyện quan tâm, xây dựng phương án chi tiết ứng phó, nhằm giảm thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện được kiện toàn; các xã, thị trấn tiến hành rà soát các khu vực xung yếu, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, những công trình trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng để có phương án chủ động phòng chống hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, năng lực của cộng đồng, doanh nghiệp về PCTT&TKCN; chuẩn bị trang thiết bị thông tin, truyền thông phục vụ công tác PCTT& TKCN. Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu để ra các công văn, công điện chỉ đạo kịp thời.

Các phòng chuyên môn, thành viên Ban chỉ huy được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chính xác các công trình phòng, chống lũ bão. Xây dựng phương án bố trí lực lượng, kinh phí cụ thể, sát thực tế, đảm bảo phương tiện, lực lượng, vật tư, hậu cần, sẵn sàng đối phó với mùa mưa bão năm nay. Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng phương án bảo vệ hồ, đập, kè, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống người dân. Tổ chức rà soát, kiểm tra, tổng hợp số liệu các hộ dân đang sinh sống tại những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, úng lụt cục bộ, khu vực các xã ven sông Bôi, sông Thanh Hà như Phú Nghĩa, Khoan Dụ, Yên Bồng, Phú Thành, thị trấn Ba Hàng Đồi… để có phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Đối với công tác chống hạn, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để người dân có ý thức sử dụng nguồn nước sinh hoạt, sản xuất một cách hợp lý, nghiêm cấm việc tùy tiện tháo nước đánh bắt cá, nạo vét ao, hồ làm mất cân đối nguồn nước trong thời vụ sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường chăm sóc diện tích lúa, cây màu, cây ăn quả trước tình hình nắng nóng để đảm bảo năng suất cây trồng.

Đồng chí Hoàng Đình Chính, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy cho biết: Để công tác PCTT&TKCN được thực hiện hiệu quả, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2020, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các tiểu ban, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác tham gia PCTT, chủ động huy động lực lượng để khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ”. Huyện cũng huy động Nhân dân đóng góp vật tư, vật liệu tại chỗ để sửa chữa ngay các công trình. Các ngành chức năng chuẩn bị vật tư, giống, dự trữ thuốc men, hàng tiêu dùng để kịp thời phục vụ Nhân dân khi có tình huống xảy ra. Các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị sẵn vật liệu để sửa chữa các công trình hư hỏng do thiên tai.

Hiện, huyện đã sẵn sàng 4 nhóm lực lượng, 150 áo phao, 150 phao cứu sinh, 9 xe con, 6 xe tải của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, cùng hệ thống máy bơm, máy phát điện, nhà bạt, rọ sắt để phục vụ cho công tác PCTT &TKCN khi có tình huống xảy ra.


Thu Hằng


Các tin khác


Tiêm phòng – “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi

Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn vật nuôi. Khi được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin giúp vật nuôi tạo miễn dịch, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan.

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có mưa phùn, trời nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn nồm ẩm, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ có mưa rải rác, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, vùng núi xuất hiện mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C.

Thời tiết ngày 13/3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong đó tại thủ đô Hà Nội xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, đêm và sáng trời rét.

Cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 7/3/2024 về cấp nước an toàn (CNAT) và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2024-2025 tỉnh Hòa Bình.

Hơn 5,1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, toàn tỉnh đã thu được hơn 3,8 tỷ đồng xây dựng quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, ngày 1/8/2021 của Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục