(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp xác định rõ ranh giới địa chính giữa các xã giáp ranh của tỉnh Hòa Bình với các địa phương khác (giữa huyện Mai Châu với Thanh Hóa; giữa xã Tân Minh, Tân Pheo (Đà Bắc) và Phú Thọ), nhằm giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai. 

Bội Nội vụ trả lời: 
1. Về việc xác định địa giới hành chính giữa xã Vạn Mai (Mai Châu) với xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa): 
Giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình tồn tại 1 khu vực (khu vực suối Xia) chưa xác định địa giới hành chính từ năm 1995 đến nay (khi kết thúc thực hiện Chỉ thị số 363-CT về giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã). Để giải quyết vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 5010/TTr - BNV, ngày 30/10/2015 báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định phương án giải quyết các khu vực chưa xác định địa giới hành chính do lịch sử để lại, trong đó có khu vực giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, dự thảo báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị về vấn đề này, trước khi trình Quốc hội (tại Công văn số 9840/VPCP-NC, ngày 24/11/2015 của Văn phòng Chính phủ). Ngày 6/11/2017, Ban cán sự Đảng Chính phủ có Tờ trình số 287-TTr/BCSĐCP trình Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo giải quyết địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền xác định địa giới hành chính tại khu vực nêu trên. 

2. Về việc xác định địa giới hành chính giữa xã Tân Minh, Tân Pheo (Đà Bắc) với huyện Tân Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). 

Hiện nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ về việc xác định địa giới hành chính giữa xã Tân Minh, xã Tân Pheo với huyện Tân Sơn, huyện Thanh Sơn. Do vậy, đề nghị tỉnh Hòa Bình chủ trì phối hợp với tỉnh Phú Thọ trao đổi, để có giải pháp xác định địa giới hành chính giữa các khu vực nêu trên, trường hợp 2 tỉnh không thống nhất được phương án xác định địa giới hành chính, thì lập hồ sơ đề án trình Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ) để hướng dẫn giải quyết. 
(Còn nữa)

P.V (TH)

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục