(HBĐT) - Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra vào 20h30 phút ngày 27/3, với thông điệp "Lên tiếng vì thiên thiên”, tập trung vào hai chủ đề: "Tiết kiệm năng lượng - Giảm phát thải khí nhà kính” và "Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên”.


Cán bộ Điện lực Đà Bắc tuyên truyền đến người dân trên địa bàn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021.

Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế được phát động, tổ chức theo sáng kiến của Quỹ Bảo vệ thiên nhiên, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Thông qua sự kiện tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Những năm qua, sự kiện này luôn được ngành Điện, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân. Năm 2020 - 2021, sự kiện Giờ Trái đất diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không thể tổ chức các hoạt động rầm rộ, diễu hành tuyên truyền. Dù vậy, theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hòa Bình, sự kiện vẫn nhận được sự ủng hộ của Nhân dân. Sau 1 giờ đồng hồ tắt đèn đã tiết kiệm được từ 3 - 4 triệu kWh. 

"Tắt đèn trong vòng 1 giờ nhằm biểu thị ý thức của con người đối với tiết kiệm năng lượng, các nguồn tài nguyên, đa dạng sinh học và thiên nhiên nói chung. Thông qua sự kiện Giờ Trái đất năm 2021, một lần nữa chúng ta suy ngẫm về mối liên hệ giữa việc tàn phá thiên nhiên và sự bùng phát của những dịch bệnh toàn cầu như Covid-19, cũng như kêu gọi sự đoàn kết của hàng triệu người qua hình thức trực tuyến, cùng lên tiếng vì thiên nhiên. Do dịch Covid-19, ngành Điện tập trung tuyên truyền qua mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các Điện lực treo băng rôn, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên và Nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, cửa hàng, đơn vị quản lý thiết bị chiếu sáng công cộng tắt các thiết bị không cần thiết” - đồng chí Lương Văn Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình cho biết.

Để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất, những năm qua, người dân xã Tú Lý (Đà Bắc) đã nêu cao ý thức trong sử dụng tiết kiệm điện. Đồng chí Đinh Hồng Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Điện có vai trò hết sức quan trọng, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Với sự quan tâm, đầu tư của ngành Điện, đến nay, hạ tầng lưới điện trên địa bàn được đầu tư, cải tạo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Đời sống được nâng cao, người dân ngày càng mua sắm nhiều thiết bị điện, xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm theo khuyến cáo của ngành Điện. Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021, các xóm trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm điện đến người dân.

Gia đình ông Ngô Văn Dũng, xóm Tràng, xã Tú Lý là một trong những hộ sử dụng nhiều thiết bị điện, như: ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, máy xay xát, máy băm cỏ cho gia súc. Với các thiết bị đó, nếu không sử dụng khoa học, tiết kiệm, chi phí tiền điện mỗi tháng gia đình ông phải trả không hề nhỏ. Qua tuyên truyền của ngành Điện, cũng như thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, các thành viên trong gia đình nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm. Ông Dũng chia sẻ: Sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức vào tháng 3 hàng năm có ý nghĩa thiết thực, nhắc nhở chúng ta phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Những năm qua, gia đình tôi luôn ý thức sử dụng điện tiết kiệm như thay thế các bóng đèn trước đây bằng đèn led, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng hoặc thiết bị không cần thiết, lắp đặt bình nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời. Việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện, mà còn góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Đó cũng chính là mục tiêu mà sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức hàng năm hướng tới. Mỗi chúng ta có nhiều cách để tham gia ủng hộ sự kiện Giờ Trái đất, đơn giản từ việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong đêm diễn ra sự kiện, cho đến việc thay đổi thói quen hàng ngày, nhằm giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính lên bầu khí quyển, đóng góp giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào 20h30, thứ Bảy, ngày 27/3 và "Lên tiếng vì thiên nhiên”.


Viết Đào

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục