(HBĐT) -  Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn vừa phối hợp tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 tại xã Nhân Nghĩa, trong đó, nội dung diễn tập chữa cháy rừng với sự tham gia của 4 lực lượng gồm chủ rừng, lực lượng của xóm, xã và huyện.


Các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn).

Khu vực diễn tập thuộc diễn tập thuộc lô 8, khoảnh 3, tiểu khu 256B có diện tích 1,3 ha, có hiện trạng là rừng trồng keo xen kẽ là diện tích đất canh tác vườn nhà và đất rừng sau khai thác thuộc xóm Bui, xã Nhân Nghĩa. Đây là khu vực rừng có hiện trạng điển hình trên địa bàn xã, một trong những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Vị trí tổ chức diễn tập thực binh chữa cháy rừng cách khu vực chỉ huy chữa cháy khoảng 200m theo hướng 12 giờ.

Diễn tập thực hành chữa cháy rừng với tình huống giả định: Tại khu rừng thuộc xóm Bui xảy ra một đám cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng, xung quanh đám cháy tiếp giáp với các lô rừng trồng và công trình của người dân, nếu không chữa cháy kịp thời sẽ xảy ra cháy lớn và gây nhiều thiệt hại.

Trước tình huống giả định này, chính quyền địa phương đã sử dụng lực lượng cơ động tại chỗ với hơn 30 người gồm dân quân tự vệ, công an, y tế và các tổ bảo vệ rừng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân ở các thôn trong khu vực sử dụng các vật liệu, phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng, ngăn chặn đám cháy lây lan rộng, đồng thời cấp cứu người bị nạn do cháy rừng.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng. Thông qua diễn tập là cơ sở cho các địa phương khác kịp thời bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống cháy rừng ở địa phương, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện khi có cháy rừng xảy ra.


Đ.T

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục