Chiều 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra Công điện khẩn yêu cầu các ban, ngành và địa phương tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.


Ngư dân Quảng Trị kéo chiếc thuyền vào sát bờ để neo đậu tránh trú bão số 5.

Cụ thể, các đơn vị, địa phương cần khẩn trương hoàn thành công tác sơ tán dân tránh bão trước 20 giờ và tuyệt đối không để người dân ra khỏi nhà từ 22 giờ ngày 11/9 nhằm đảm bảo an toàn; khẩn trương rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với bão, mưa lũ nhất là đối với vùng dọc bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, vùng thường xuyên ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, ngập cục bộ; chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông ở các khu vực ngập lụt chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng cứu kịp thời, khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt sau thiên tai.

Từ ngày 12/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chỉ đạo các trường học cho học sinh nghỉ học đến khi tình trạng thời tiết nguy hiểm kết thúc. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cần phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo tạm dừng thi công các công trình, triển khai phương án ứng phó bão lũ đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Quảng Trị đã lên phương án di dời dân tránh bão số 5. Nếu bão ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 3 thì tỉnh sơ tán gần 9.000 hộ với hơn 28.000 nhân khẩu thuộc các huyện ven biển: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ; trong đó ưu tiên di dời khẩn cấp trên 1.700 hộ với hơn 6.200 nhân khẩu. Đối với phương án di dời dân tránh lũ, nếu lũ trên báo động 3 thì tỉnh cần di dời trên 14.300 hộ với hơn 53.0000 nhân khẩu; tại vùng xảy ra lũ ống, lũ quét cần di dời hơn 2.240 hộ với gần 9.000 nhân khẩu; tại vùng xảy ra sạt lở đất cần di dời hơn 1.440 với hộ với trên 6.830 nhân khẩu.

Hiện nay, tất cả chủ của 2.312 tàu, thuyền của Quảng Trị đều đã nhận được thông tin và hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Tỉnh nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 10/9. Các địa phương đã và đang khẩn trương hỗ trợ nông dân thu hoạch hơn 4.000 ha lúa Hè Thu còn lại, để tránh thiệt hại bão lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, dự báo, từ ngày 11 - 13/9 trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa đạt từ 150 -350 mm. Do đó, trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ có mức báo động 1 đến báo động 2. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của các huyện: Hướng Hóa, Đakrông và các xã phía Tây của huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng ở thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục