(HBĐT) - Với đặc thù là xã vùng ven lòng hồ sông Đà, có bến cảng Thung Nai phục vụ khách thăm quan, du lịch tâm linh tại đền Chúa Thác Bờ. Vào dịp đầu xuân năm mới, lượng khách tăng cao, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần kéo theo số lượng rác thải từ du khách rất lớn. Từ thực tế đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thung Nai (Cao Phong) đã gương mẫu, tiên phong sáng tạo triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.


Hội viên cựu chiến binh xóm Mới, xã Thung Nai (Cao Phong) duy trì hoạt động thu gom rác thải tại bến cảng Thung Nai. 

Tham gia cùng những người lính cựu xóm Mới thu gom rác thải tại khu vực chợ phiên bến cảng Thung Nai, ai nấy đều nhiệt tình, trách nhiệm với công việc với những dụng cụ đơn giản như bao tải, kẹp gắp... Qua tìm hiểu được biết, chợ phiên họp tại khu vực ven sông vào các ngày 10, 20, 30 hàng tháng, thu hút hàng chục tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân địa phương và vùng lân cận. Tuy nhiên, một số hộ ý thức kém có thói quen xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT). 

Ông Bùi Như Khoa, hội viên CCB xóm Mới chia sẻ: "Xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, chi hội CCB xóm đã tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác giữ gìn vệ sinh chung, BVMT xanh - sạch - đẹp. Vào thứ Bảy hàng tuần, chi hội huy động luân phiên từ 10 - 15 hội viên tập trung tại khu vực bến cảng Thung Nai, dọc theo bờ sông để thu gom rác thải, túi nilon... Thành lập tổ, nhóm tuyên truyền các hộ kinh doanh dịch vụ tập kết rác thải đúng nơi quy định”.

Hội CCB xã Thung Nai có 115 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào "CCB gương mẫu” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Trong đó, môi trường được xác định là một trong những tiêu chí khó cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, Hội CCB xã đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi hội phối hợp ban chi ủy xóm tổ chức tuyên truyền từng hộ gia đình. Đối với hộ kinh doanh dịch vụ tàu vận chuyển khách cần nâng cao ý thức trách nhiệm, bố trí thùng rác tại nơi quy định. Nhắc nhở người dân, khách du lịch không xả rác bừa bãi tại nơi công cộng. Huy động lực lượng CCB và Nhân dân tổ chức các đợt thu gom rác thải sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng. Bằng những việc làm thiết thực của hội viên CCB từng bước giảm thiểu sự suy thoái môi trường, BVMT xanh - sạch - đẹp, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Để thực hiện hiệu quả tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM, hàng năm, Hội CCB xã huy động trên 1.000 ngày công lao động triển khai các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Đến nay, toàn xã đã xây dựng 1 đoạn đường CCB tự quản với chiều dài 500 m tại xóm Tiện. Ngoài ra, mỗi cán bộ, hội viên CCB là một tuyên truyền viên, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong cộng đồng để thực hiện công tác BVMT.    

Đồng chí Đinh Xuân Cừ, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Để du lịch địa phương phát triển bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công tác BVMT được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. Duy trì hoạt động BVMT như: Thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. 

 Đức Anh

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục