(HBĐT) - Huyện Kim Bôi có tổng diện tích đất lâm nghiệp 39.186,31 ha (chiếm 71% tổng diện tích tự nhiên). Trong đó, diện tích đất có rừng trong quy hoạch 27.172,18 ha và đất chưa có rừng 12.014,13 ha. Thời gian qua, huyện tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện "mục tiêu kép” vừa nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, vừa tạo sinh kế giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp của gia đình chị Bùi Thị Niển, xóm Hợp Nhất, xã Đú Sáng (Kim Bôi) mỗi năm cung cấp ra thị trường 10 vạn cây giống chất lượng tốt.

Đồng chí Bạch Đức Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Đú Sáng cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đú Sáng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển rừng, đưa những giống mới có năng suất cao vào trồng rừng, trang bị kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp. Xã liên kết với các doanh nghiệp phát triển trồng keo lai;hướng tới trồng rừng gỗ lớn chu kỳ trên 10 năm. Trung bình mỗi năm, xã khai thác từ 100 - 150 ha rừng sản xuất. Phát triển kinh tế rừng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5-10%/năm.

Không chỉ xã Đú Sáng mà nhiều địa phương trên địa bàn huyện Kim Bôi người dân thấy được lợi ích thiết thực của việc trồng rừng sản xuất và mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế rừng, chăn nuôi dưới tán rừng hiệu quả. Đặc biệt, huyện Kim Bôi quan tâm trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng cấp Chứng chỉ FSC. Năm 2021, toàn huyện trồng được 1.232,79 ha rừng trồng tập trung (đạt 154% kế hoạch), trong đó có 176,60 ha rừng gỗ lớn. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC của huyện là 947.2 ha, gồm 4 nhóm hộ: Nhóm hộ xã Đú Sáng 470,8 ha, nhóm hộ xã Kim Lập 387,43 ha, nhóm hộ xã Xuân Thủy 45,17 ha, nhóm hộ xã Nuông Dăm 43,8 ha. Toàn huyện khai thác 1.056,19 ha rừng trồng tập trung, với 72.223,21 m3 (tăng 17.610,31 m3 so với năm 2020), sản lượng gỗ trung bình đạt 90 m3/ha. Tổng thu nhập từ rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện đạt 100,3 tỷ đồng (tăng 7,7 tỷ đồng so với năm 2020).

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi nhấn mạnh: Các chỉ tiêu trồng rừng tỉnh giao huyện Kim Bôi đều đạt và vượt, hiệu quả kinh tế từ phát triển kinh tế rừng ngày càng tăng. Hàng năm, để đạt được chỉ tiêu về phát triển kinh tế rừng, huyện thực hiện rà soát lại rừng đã khai thác và diện tích đất có thể trồng rừng được trên cơ sở đó, bố trí cây giống. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Phòng NN&PTNT phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao trong trồng rừng, áp dụng kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và quản lý rừng bền vững.

Để công tác trồng rừng đạt hiệu quả cao, huyện Kim Bôi luôn quan tâm tới nguồn giống cây lâm nghiệp. Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, với quy mô sản xuất là 18.100 m2. Năm nay, các cơ sở sản xuất giống đã chuẩn bị 4.814.000 cây giống để phục vụ người dân trồng rừng.

Hết quý I, toàn huyện trồng được trên 167 ha rừng; khai thác 142.98 ha rừng trồng tập trung, sản lượng gỗ khai thác 11.909,30 m3, thu nhập từ khai thác rừng trồng tập trung trên 11,6 tỷ đồng. Tổng thu nhập từ rừng đạt trên 14,6 tỷ đồng. Song song với khai thác 17 cơ sở kinh doanh và chế biến lâm sản trên địa bàn huyện nỗ lực phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Cùng với phát triển rừng, huyện luôn chú trọng tới công tác bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép. Thường xuyên theo dõi cảnh báo cháy rừng trên trang Website của Cục Kiểm lâm, để kịp thời phát hiện sớm đám cháy, thông báo cho chính quyền các xã, thị trấn và chủ rừng, nhằm chủ động triển khai các phương án chữa cháy kịp thời, hạn chế thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra.


Thu Thủy


Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập trước mùa mưa bão

(HBĐT) - Để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Kim Bôi đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường kiểm tra, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi.

Phụ nữ thành phố Hòa Bình hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

(HBĐT) - Sáng 5/6, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" tại tổ 9, phường Thống Nhất. Trên 30 hội viên phụ nữ tham gia chương trình.


Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

(HBĐT) - Rác thải nhựa (RTN) đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, cùng với cả nước, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ RTN.

Thời tiết ngày 3/6: Chiều tối Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80m mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

"Mùa khát", nhìn lại hiệu quả các công trình nước sạch

(HBĐT) - Mùa khô năm nay, các địa phương trong tỉnh trải qua đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, nhiều công trình nước sạch đã đầu tư không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động kém hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục