Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.




Công an xã và các lực lượng giúp người dân xã Pà Cò (Mai Châu) sửa chữa nhà cửa sau mưa đá lịch sử.

Anh Sùng A Việt, bản Chà Đáy, xã Pà Cò chia sẻ: Cách đây 2 tháng, gia đình tôi vay vốn mua cây giống trồng 1.500 cây cà chua. Cây đang cho quả sai trĩu. Vậy mà sau trận mưa đá, gia đình bỗng chốc trở thành "tay trắng”.

Theo thống kê của UBND xã Pà Cò, có khoảng 90 ha cây đào, 80 ha cây  mận, 16 ha su su, 18 ha ngô, 500 m2 cà chua, 200 m2 bí xanh, 400 m2 cây lanh và khoảng 10.000 cây bắp cải bị rụng, dập nát hoàn toàn. Về chăn nuôi, thiệt hại 2 con lợn và 100 con gà do bị đá rơi. Ngoài ra, mưa đá làm sập mái tôn của 4 hộ, hư hỏng 57 tấm pro xi măng; 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. 

Đồng chí Sùng A Sía, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: Qua thống kê sơ bộ, trên 80% diện tích cây ăn quả, hoa màu trên địa bàn bị thiệt hại sau trận mưa đá lịch sử. Tại các bản: Chà Đáy, Pà Cò 1, Pà Cò 2, Pà Háng... khung cảnh tan hoang hiển hiện trên từng nếp nhà. Xã đang tiếp tục thống kê chi tiết thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục tại chỗ hậu quả sau mưa đá gây ra. Xã Pà Cò là địa bàn khó khăn nhất của huyện Mai Châu. Dân số của xã đại đa số là đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống của bà con phần lớn trông vào cây ngô, cây lúa trên nương. Năm nay sản xuất gặp khó khăn do nắng hạn, cây ngô vừa nhú lên khỏi mặt đất, vườn mận, vườn mơ vừa đậu quả... Vậy mà sau trận mưa đá, mọi hy vọng của bà con nông dân đã bị dập tắt. Mưa đá vừa dứt cũng là lúc bà con rơi lệ. Trận mưa đá lớn chưa từng thấy khiến người nông dân rơi vào cảnh điêu đứng. 

Tương tự, tại xã Hang Kia, có 4 nhà bị hỏng mái do đá rơi; về nông nghiệp, khoảng 5 ha ngô, 500 m2 trồng bắp cải bị dập, nát; 80% diện tích mận hậu và khoảng 50% diện tích trồng đào bị rụng quả. 

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mai Châu đã tiến hành khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các lực lượng phối hợp với UBND 2 xã Hang Kia, Pà Cò khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Trong đó, dồn sức hỗ trợ các hộ sửa chữa, lợp lại mái, gia cố nhà cửa để ổn định trở lại cuộc sống, sinh hoạt.

Đồng chí Ngần Văn Toàn, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mai Châu cho biết: Một số tuyến đường liên xã, liên bản trên địa bàn hai xã đã thông tuyến sau khi đá tan, người dân chủ động dọn dẹp đường, thuận tiện cho việc đi lại; các nhà bị tốc mái đã cơ bản được khắc phục. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, chủ động các biện pháp ứng phó với loại hình thiên tai cực đoan như lốc xoáy, mưa đá…



Thu Hằng

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục