Công tác vệ sinh môi trường nông thôn ở xã Kim Bình đang được cải thiện

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn ở xã Kim Bình đang được cải thiện

(HBĐT) - Năm 2010, Kim Bình được chọn là xã đầu tiên của huyện Kim Bôi được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMTNT làm mẫu xây dựng nhà xí, nhà tiêu hợp vệ sinh. Với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng, xã đã hoàn thành triển khai xây dựng 1 công trình nhà tiêu công cộng và 20 nhà tiêu hợp vệ sinh tại cơ sở. Địa bàn được chọn làm mẫu là xóm Lục Cả

 

Ông Bùi Văn Thành, một trong số 20 hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở đây cho biết: Thời gian trước, công trình nhà tiêu của gia đình ông chỉ được làm tạm bợ. Không riêng gia đình ông mà một số hộ sản xuất nông nghiệp khác thường dùng phân tươi hoặc ủ phân qua quýt rồi đem bón trực tiếp trên ruộng đồng. Sau khi được tuyên truyền, vận động và được xét hỗ trợ 800.000 đồng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, ông đã phụ thêm tiền mua nguyên, vật liệu và bỏ công làm nhà tiêu thấm dội nước. Nhận thức, ý thức của các hộ gia đình về vệ sinh môi trường nông thôn nhờ đó được nâng lên đáng kể.

 

Theo thống kê năm 2009, xã có 963 hộ nhưng mới có khoảng 50% số hộ có nhà tiêu đạt tiêu chuẩn. Nhưng đến thời điểm này, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đã tăng lên 76%. Ngoài vai trò của công tác truyền thông tại xóm Lục Cả, việc hỗ trợ làm nhà tiêu mẫu chính là lực bẩy giúp triển khai nhân rộng việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở địa bàn 5 xóm còn lại. Theo bà Bùi Thị Thảo -Trưởng trạm y tế xã, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chỉ trong thời gian ngắn, công trình nhà tiêu công cộng và số nhà tiêu được hỗ trợ tại xóm đã hoàn thành việc xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Với 12 hộ lựa chọn làm nhà tiêu 2 ngăn có ủ phân tại chỗ được hỗ trợ 1 triệu đồng. 8 hộ lựa chọn làm nhà tiêu thấm dội nước được hỗ trợ với mức 800.000 đồng/hộ. Đồng thời với việc triển khai xây dựng nhà tiêu mẫu, các tổ chức đoàn thể, hội và trạm y tế xã đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nguyên tắc bảo vệ sức khoẻ, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, thu gom và xử lý rác thải hợp vệ sinh, tắm gội thường xuyên, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch. Với nhận thức đầy đủ, người dân trong xã đã quan tâm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhiều hơn. Để đảm bảo yếu tố sức khoẻ, môi trường, một số hộ chưa có điều kiện làm nhà tiêu đạt tiêu chuẩn đã thực hiện đào hố và chôn lấp. Với các hộ này, cán bộ y tế xã hướng dẫn tỉ mỉ về quy cách đào hố, cách sử dụng chất độn (mùn cưa, tro bếp) ngay sau mỗi lần đi.

 

Nhận thức của người dân đang tốt lên và có chuyển biến hành vi quan trọng trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn là hiệu quả bước đầu của việc triển khai làm mẫu và nhân rộng các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở xóm Lục Cả, xã Kim Bình. Đáng mừng là hiện nay, bà con làm nông nghiệp trong xã không sử dụng phân tươi để bón rau như trước nữa. Cùng với công trình nhà tiêu công cộng đặt tại vị trí thuận tiện, các cấp, ngành địa phương đã ủng hộ công, nguyên vật liệu xây thêm 2 gian nhà vệ sinh và lắp đặt bồn nước rửa tay tại điểm vệ sinh công cộng. Bà Trưởng trạm y tế xã phấn khởi cho biết thêm: Nhờ ý thức, nhận thức về sức khoẻ trong cộng đồng được nâng lên đã góp phần giảm tình hình dịch bệnh, tỷ lệ mắc các bệnh đường ruột, bệnh ngoài da trên địa bàn.

                  

 

                                                                                              Lạc Bình            

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục