Robot cứu hộ QUINCE có hình dạng giống như xe tăng.

Robot cứu hộ QUINCE có hình dạng giống như xe tăng.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Nhật Bản sẽ thử nghiệm một robot cứu hộ nhỏ giống như một chiếc xe tăng đồ chơi, có thể tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát đồng thời cung cấp điện thoại di động, nước và thức ăn cho các nạn nhân này.

Cục cứu hỏa của thành phố Chiba ở phía đông Tokyo cho biết vào tháng tới họ sẽ thử nghiệm nguyên mẫu robot QUINCE trên.

Theo Eiji Koyanagi, chuyên gia chế tạo robot của Viện Công nghệ Chiba, “người bị chôn vùi chết vì tuyệt vọng, nếu robot cung cấp điện thoại di động, họ sẽ không cảm thấy đơn độc. Nếu robot cung cấp nước và đồ ăn, họ có thể tiếp tục chịu đựng.”

Chú robot QUINCE, có kích thước bằng một chiếc xe ôtô của trẻ tập đi, có cánh tay người máy có thể điều khiển từ xa để vặn nắm đấm cửa, di chuyển trong đống đổ nát do động đất hay những thảm họa khác và mang theo những thứ quan trọng đối với sự sống.

Các nhân viên cứu hộ có thể điều khiển cánh tay này ở khoảng cách xa thông qua kết nối máy tính với những hình ảnh thu được từ camera của robot.

Cỗ máy cũng được gắn các cảm biến hồng ngoại và cảm biến khí CO2 để có thể “đánh hơi” người còn sống sót thông qua việc phát hiện thân nhiệt hay hơi thở của họ và qua đó hình thành bản đồ không gian ba chiều về địa điểm có người còn sống sót căn cứ theo lộ trình của robot.

Bốn cụm bánh xe, mỗi cụm dùng để vận hành vòng xích bằng cao su giống như của xe tăng được kết hợp với 6 môtơ điện để robot có thể di chuyển trên địa hình khó khăn có độ dốc tới 82 độ.

Những người bị mắc kẹt cũng có thể nghe được giọng nói của nhân viên cứu hộ thông qua một chiếc loa gắn trên robot./.

 

                                                      Theo TTXVN


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục