Hãng Kaspersky Lab cho biết game online tiếp tục là mảnh đất màu mỡ của tội phạm mạng. Mỗi ngày có hơn 3,4 triệu mã độc tấn công vào các trò chơi trực tuyến nhằm ăn cắp tài khoản người chơi cũng như các vật phẩm trong game.

Các gói mở rộng cho game World of Warcraft và game Diablo 3 đã tạo cơ hội cho tội phạm mạng hoành hành.

Việc sử dụng mã độc nhằm ăn cắp tài khoản người chơi đã lên đến đỉnh điểm vào nửa đầu năm 2008, tuy nhiên hãng bảo mật Kaspersky cảnh báo việc các nhà phát hành tung ra các gói mở rộng cho game World of Warcraft và game Diablo 3 đã tạo cơ hội cho tội phạm mạng trở lại.

 

Hình thức tấn công game online phổ biến nhất là phishing email nhằm thu thập dữ liệu đăng nhập, kèm theo đó là các trojan nhắm vào các thông tin đăng nhập chi tiết.

 

Kaspersky tiết lộ con số Trojan kỷ lục tấn công vào game lên đến hơn 1,2 triệu. Khi đã chiếm đoạt được tài khoản người dùng, những kẻ cắp truy cập vào tài khoản để bán các vật phẩm trong game của tài khoản có hoặc bán luôn cả tài khoản người dùng ra thị trường đen. Tài khoản trong những game phổ biến nhất Châu Á đang trở thành mục tiêu đầu tiên của thị trường này. Trong báo cáo mang tên “Lừa đảo trò chơi trực tuyến - Cuộc cách mạng của nền kinh tế ngầm”, Christian Funk - một chuyên gia phân tích của Kaspersky - chỉ ra rằng trong khi thị trường các vật phẩm bị đánh cắp trong game online đã gần như suy tàn do nguồn cung đã vượt quá cầu thì nó vẫn còn là thị trường sinh lợi đối với tội phạm mạng.

 

“Trò chơi trực tuyến đã phát triển thành một nền kinh tế hoàn toàn đúng nghĩa với nhu cầu luôn phát triển, sự đòi hỏi của những khách hàng chuyên nghiệp và cả những thành phần khác, bao gồm cả “tiền phí”. Kinh doanh các vật phẩm trong game online giờ đây đã gần như là một phần không thể thiếu trong chính các trò chơi trực tuyến”, Christian Funk nói.

 

Christian Funk còn nhấn mạnh: “Các nhà phát triển game thì không bao giờ bỏ qua thị trường này, họ liên tục bận rộn phát triển các bản cập nhật mới và mở rộng nhằm đưa thêm những vật phẩm mởi có thể buôn bán được vào game. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi nạn gian lận vừa lừa đảo các game thủ từ lâu đã trở thành phổ biến trong giới tội phạm mạng”.
 
                                                                                              Theo Dantri

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục