Andre Geim và Konstantin Novoselov

Andre Geim và Konstantin Novoselov

Uỷ ban Giải Nobel vừa tuyên bố, chủ nhân của giải thưởng Nobel Vật lý 2010 là hai nhà khoa học Andre Geim và Konstantin Novoselov vì những thí nghiệm mang tính đột phá về chất liệu graphene hai chiều.

 

Chỉ mới được phát hiện ra vài năm trước đây, graphene là một dạng carbon gồm những tấm chỉ dày một nguyên tử. Đây là một trong những đề tài nghiên cứu sôi nổi nhất trong ngành vật lí vật chất ngưng tụ do các tính chất tuyệt vời của graphene, thí dụ như độ dẫn cao và sức bền cơ học vô địch của nó. Nhiều nhà khoa học kì vọng graphene sẽ giữ một vai trò lớn trong ngành điện tử học.

Việc thắng giải Nobel Vật lý năm nay của Andre Geim và Konstantin Novoselov đúng với dự đoán của đông đảo giới chuyên môn và những người yêu khoa học. Geim gốc Nga quốc tịch Hà Lan, trong khi Novoselov mang song tịch Anh và Nga. Cả hai đều là giáo sư trẻ đang làm việc tại trường Đại học Manchester.

Như vậy, hai nhà khoa học Geim và Novoselov sẽ cùng chia nhau khoản tiền thưởng 10 triệu kronor (tương đương 1,5 triệu USD).

Năm ngoái, 3 nhà khoa học Mỹ đã giành giải Nobel Vật lý vì hai thành tựu mang tính đột phá, giúp mang tới hai cột trụ cho kỷ nguyên số hoá. Đó là công trình liên quan đến sự truyền ánh sáng trong các sợi truyền thông quang học của nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa Charles K.Kao và phát minh mạch bán dẫn hình ảnh - cảm biến CCD của hai đồng tác giả Willard S. Boyle và George E. Smith.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau khi biết thông tin thắng giải Nobel, ông Geim cho biết: "Tôi từng không hy vọng nhận giải Nobel năm nay vì tôi nghĩ đây là năm của các nhà vật lý học thiên thể".

Đây là ngày thứ hai công bố những người thắng giải Nobel ở các lĩnh vực. Trong những ngày tới, Uỷ ban Giải Nobel sẽ xướng danh những người được trao giải Nobel Hoá học, Văn học và Hoà bình năm 2010. Giải Nobel về Kinh tế dự kiến sẽ được công bố vào đầu tuần sau.

 

                                                                        Theo VietNamnet

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục