Sáng 2-1-2011, từ 8 giờ đến 10 giờ, chúng tôi có dịp quan sát Cụ Rùa nổi và “đùa nghịch” với hai đường ống thoát nước nối từ đền Ngọc Sơn vào bờ ở chỗ đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng.

 

Đây là lần cụ nổi lâu tại một chỗ. Lúc Cụ nổi bên trái, lúc Cụ nổi bên phải đường thoát nước. Có lúc Cụ lao thẳng vào đường thoát nước ( các bạn có thể xem Video Clip kèm theo bài viết này). Cách đây khoảng hai tháng đoạn đường ống thoát nước chỉ nổi một đường và cách bờ chừng hai mét. Nay nổi cả hai đường ống. Đứng trên bờ có thể thấy rõ hai đường ống nổi lên dài hơn 20 mét.

Ngày 30-12-2010, một đồng nghiệp của chúng tôi đã chụp được một bức ảnh thấy rõ vết trầy sướt trên rìa mai, trên lưng và vết thương trên cổ Cụ Rùa. Có ý kiến cho rằng có thể là do rùa tai đỏ gặm mai Cụ Rùa.


Từ những bức ảnh chụp được sáng 2-1, có thể nhìn thấy mai Cụ Rùa bị trầy sướt gần ống thoát nước. Trước đây, khi đường ống thoát nước được ghim sát đáy hồ, Cụ Rùa bơi qua bơi lại không bị vướng. Khi đường ống thoát nước nổi lên trên mặt nước Cụ Rùa phải “chui qua, chui lại”. Do nước tương đối cạn cho nên khi Cụ bơi đến đâu là ở đó nước đục ngầu do bùn sục lên. Khoảng cách giữa đáy hồ và mặt dưới ống nước hẹp cho nên mỗi lần Cụ Rùa chui qua rất có thể ống nước trà sát mạnh vào mai Cụ Rùa. Theo chúng tôi đó là nguyên nhân làm cho mai Cụ Rùa bị trầy sướt ở nhiều vị trí trong những lần nổi trước đó vài ngày ở khu vực này.

Mai Cụ Rùa bị trầy sướt do rùa tai đỏ gặm hay do ống nước hoặc một lý do nào khác gây ra? Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cần nghiên cứu tìm hiểu để tìm ra nguyên nhân từ đó đề ra các biện pháp bảo vệ Cụ Rùa.


Tuy vậy chúng tôi kiến nghị thành phố cần giao ngay cho đơn vị có thẩm quyền ghim hai ống thoát nước từ đền Ngọc Sơn nối với bờ xuống đáy hồ để Cụ Rùa có thể bơi thoải mái không phải chui qua như hiện nay.

 

                                                                               Theo HaNoiMoi

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục