Các tổ chức bảo vệ động vật chỉ trích một nhà ảo thuật sau khi anh này điều khiển đàn cá cảnh bơi theo đội hình trước sự chứng kiến của hàng trăm triệu khán giả truyền hình.

 
6 con cá vàng bơi theo đội hình
6 con cá vàng bơi theo đội hình trong màn biểu diễn của Fu Yandong. Ảnh: CCTV.

Màn đồng diễn của cá vàng do ảo thuật gia Fu Yandong thực hiện được phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc từ đầu tháng 2, AFP cho hay. Trong màn biểu diễn, 6 con cá cảnh trong bể kính bơi thành đội hình theo mệnh lệnh của Fu.

Vài trăm triệu người xem màn biểu diễn của Fu trên chương trình Lễ hội Mùa xuân, một trong những chương trình thu hút lượng độc giả lớn nhất của đài truyền hình trung ương.

Các tổ chức bảo vệ động vật cho rằng Fu cấy nam châm vào cơ thể cá hoặc bắt chúng nuốt nam châm vào bụng để anh có thể kéo chúng bằng cục sắt hoặc nam châm lớn dưới đáy bể. Họ coi đó là hành động tàn nhẫn đối với động vật.

Fu chưa bao giờ tiết lộ bí mật về màn biểu diễn.

“Những con cá của tôi sống hạnh phúc”, anh viết trên blog.

Song câu đó của Fu không làm dịu sự lo ngại của các tổ chức bảo vệ động vật. Trong một lá thư được công bố vào đầu tuần trước, 53 tổ chức phi chính phủ kêu gọi các đài truyền hình không phát sóng màn ảo thuật của Fu trong tương lai. Họ lo ngại màn biểu diễn đó có thể khiến nhiều con cá bị đối xử tàn tệ do khán giả bắt chước nhà ảo thuật.

“Theo truyền thống giữ bí mật trong nghề ảo thuật, Fu Yandong không tiết lộ bí mật của màn biểu diễn. Vì thế công chúng không thể biết về sự an toàn của những con cá”, AFP dẫn một câu trong lá thư.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng, Fu quyết định thực hiện lại màn biểu diễn trên đài truyền hình Hồ Nam và tiết lộ bí mật sau màn biểu diễn để dập tắt những lời chỉ trích.

 

                                                                                Theo VnExpress

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục