Hội nghị điều phối viên thông tin đại chúng về phát triển điện hạt nhân của các nước thành viên Diễn đàn hợp tác hạt nhân châu Á, vừa diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội nghị, có các điều phối viên dự án thông tin đại chúng về phát triển điện hạt nhân của các nước Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái-lan, Việt Nam cùng đại diện của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về thông tin đại chúng.

 

Diễn đàn hợp tác hạt nhân châu Á (FNCA) được hình thành từ năm 1999, đã chứng tỏ là một diễn đàn quan trọng, nơi các nước trong khu vực châu Á có thể trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực phát triển ứng dụng bức xạ, phát triển lò phản ứng nghiên cứu, an toàn hạt nhân...

Dự án thông tin đại chúng về phát triển điện hạt nhân là một trong những dự án quan trọng của diễn đàn này. Việc thực hiện tốt dự án này sẽ góp phần đáng kể trong việc tăng cường các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình.

Hội nghị này được coi là cơ hội tốt trong việc tăng cường các hoạt động thông tin đại chúng phục vụ chương trình phát triển điện hạt nhân và xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam vào năm 2014 tại tỉnh Ninh Thuận. Tại hội nghị này còn có các hội thảo mở rộng với chủ đề 'thông tin đại chúng về phát triển điện hạt nhân' và 'tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin đại chúng về phát triển điện hạt nhân'.

Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung tại miền trung

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố quyết định công nhận Công viên phần mềm Ðà Nẵng là Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung đầu tiên tại miền trung và là đơn vị thứ hai trong cả nước. Công viên phần mềm Ðà Nẵng được thành lập vào ngày 29-4-2010 với mục đích đưa CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương và hướng đến đưa Ðà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm công nghệ cao của cả nước.

Sau gần một năm đi vào hoạt động, Khu CNTT tập trung đã thu hút được 38 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, nội dung số, lập trình với hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư CNTT, chuyên viên lập trình đang làm việc, giải quyết khoảng 3.000 việc làm với tổng vốn điều lệ lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp trong Khu Công viên phần mềm có tốc độ tăng trưởng bình quân từ 35 đến 50%/năm. Khi Công viên phần mềm Ðà Nẵng trở thành Khu Công nghệ thông tin tập trung, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tại đây sẽ được hưởng mọi ưu đãi đầu tư dành cho khu công nghệ cao cùng với nhiều ưu đãi khác của TP Ðà Nẵng.

40 trẻ em nghèo ở Quảng Ngãi được trợ giúp phẫu thuật tim

Quỹ 'Vì những trái tim bé bỏng' do nhà thơ Thanh Thảo làm Chủ tịch và Công ty tư vấn nguồn lực Quad Personnel Consultant - Hoa Kỳ (nhà thầu trợ giúp vận hành và bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất) là đơn vị tài trợ chính cho quỹ này đã tổ chức tổng kết một năm hoạt động.

Qua đó nhiều trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh ở Quảng Ngãi được quỹ hỗ trợ đưa đi mổ tim, can thiệp tim thành công và mạnh khỏe sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Ðà Nẵng). Năm 2011, quỹ này sẽ tiếp tục trợ giúp cho 40 em bị tim bẩm sinh thuộc diện nghèo ở Quảng Ngãi được mổ tim, can thiệp tim, góp phần đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các em...

 

                                                                                               Theo ND

\

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục