Nỗ lực chống tin nhắn rác trong tương lai có thể hiệu quả hơn nhờ một phần mềm mới được các chuyên gia của Viện Công nghệ Thông tin Indraprastha ở New Delhi (Ấn Độ) phát triển, theo New Scientist.

Các giải pháp lọc tin nhắn lâu nay đã không còn mới đối với người sử dụng. Tuy nhiên, các kỹ thuật được sử dụng hiện nay không mang lại hiệu quả như mong muốn bởi độ dài của tin nhắn thường rất ngắn, hoặc trong tin nhắn có chứa chữ viết tắt hoặc từ địa phương, gây khó khăn cho việc xác định những ký hiệu của tin nhắn rác.


Ảnh chỉ có tính minh họa - Ảnh: min.us

Tuy nhiên, phần mềm có tên SMSAssassin của các chuyên gia Ấn Độ đã khắc phục hạn chế trên bằng cách sử dụng phương pháp crowdsourcing để “bắt giò” chính xác hơn những ký hiệu thường xuất hiện trong tin rác. Nhóm nghiên cứu hy vọng một ngày nào đó người dùng sẽ có thể chia sẻ những ký hiệu này với nhau thông qua một máy chủ hoặc một mạng thông tin sử dụng công nghệ Bluetooth.

Theo ông Ponnurangam Kumaraguru, trưởng nhóm nghiên cứu, điều này cho phép hệ thống nhanh chóng phát hiện những dạng tin nhắn rác mới gắn với từng khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như các lễ hội văn hóa hay tôn giáo. Hiện nhóm đang tiến hành thu thập dữ liệu của người sử dụng bằng cách yêu cầu họ gửi những tin nhắn rác nhận được vào địa chỉ Facebook của nhóm.

Phần mềm hiện được thiết kế cho các máy điện thoại cỡ trung chạy bằng hệ điều hành Symbian của Nokia. Sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục phát triển một phiên bản khác tương thích với các dòng máy sử dụng 2 hệ điều hành Android và Windows Phone.

Tin nhắn rác là chuyện không nhỏ ở các nước đang phát triển. Chỉ riêng tại Ấn Độ, ước tính có khoảng 100 triệu tin nhắn rác được gửi mỗi ngày, theo báo cáo của cơ quan quản lý viễn thông nước này.

                                                                               Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục