Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch và không gặp phải một lỗi nghiêm trọng nào khác, Firefox 4.0 sẽ chính thức trình làng vào ngày 22/3 tới đây.

 
Thông tin trên được đăng tải trên diễn đàn chính thức của Firefox.

“Như các bạn đã biết, không một lỗi nghiêm trọng nào có thể cản bước chúng tôi phát hành phiên bản RC. Firefox 4.0 RC đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ phía người dùng, và đã đến thời điểm thích hợp để giới thiệu phiên bản chính thức cuối cùng. 22/3 là thời điểm đã được chọn để giới thiệu Firefox 4.0 với thế giới” - Damon Sicore, thành viên nhóm phát triển Firefox cho biết.

Phiên bản thử nghiệm cuối cùng (RC) của Firefox 4.0 được ra mắt cách đây 1 tuần, và trong quá trình sử dụng tính đến nay chưa phát hiện thêm lỗi nào nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, từ nay đến 22/3 nếu có một lỗi nào đó phát sinh, có nhiều khả năng Mozilla sẽ phát hành phiên bản RC 2 thay vì phiên bản chính thức. Những ai yêu mến “cáo lửa” đều không mong muốn kịch bản này xảy ra.

Cuộc chiến giữa 3 “ông lớn” trình duyệt đang trở nên nóng hơn với các phiên bản mới lần lượt được tung ra

Có vẻ như Mozilla đang rất nóng lòng để cho ra mắt sản phẩm “chiến lược” của mình để đánh bại các đối thủ khác, khi chỉ cách đây ít ngày, trình duyệt Internet Explorer 9 của Microsoft  cũng được phát hành, và trước đây không lâu, Google Chrome 10 cũng chính thức trình làng.

Trong lúc chờ đợi, bạn có thể donwload Firefox 4.0 RC để sử dụng để trải nghiệm cảm giác “cưỡi” trên chú “cáo lửa” 4.0. Download Firefox  4.0 RC tại đây.

Bạn cũng có thể download để trải nghiệm IE 9 tại đây và Google Chrome 10 tại đây để rút ra những so sánh và nhận xét về 3 trình duyệt web hàng đầu thế giới hiện nay.
 
 
 
                                                                                       Theo DanTri

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục