Theo báo cáo mới nhận được, ngành chế tạo máy ảnh của Nhật Bản đã và đang phải chịu ảnh hưởng lớn từ trận động đất kinh hoàng nhất.

 

Do sự cố ở lò phản ứng hạt nhân nên Chính phủ Nhật Bản buộc phải duy trì lịch cắt điện luân phiên. Vì vậy, ngay cả những công ty không chịu thiệt hại trực tiếp từ động đất và sóng thần cũng bị những ảnh hưởng nhất định.

Dưới đây là tình cảnh khó khăn của các hãng công nghệ Nhật Bản, do chịu tác động xấu của tai họa "trời giáng":

Sony

Sony là hãng chịu thiệt hại lớn nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Hãng xuất khẩu đồ điện tử lớn nhất của Nhật Bản buộc phải đóng dừng hoạt động 10 nhà máy và 2 trung tâm nghiên cứu.

Khoảng 1.000 nhân công của Sony đang phải trú ẩn trong tầng 2 của một nhà máy hóa chất.

Nikon

Nikon là hãng có số người bị thương ít nhưng lại có số nhân công thiệt mạng lớn nhất.

Nhà máy sản xuất máy ảnh D3S, D3X, D700 và F6 của Nikon tại thành phố Sendai đã phải đóng cửa do những thiệt hại về nhà xưởng và thiết bị.

Ngoài ra, 3 cơ sở sản xuất khác cũng phải ngừng sản xuất để tiến hành đánh giá thiệt hại.

Canon

8 nhà máy ở miền bắc Nhật Bản đã ngừng hoạt động và ít nhất 15 nhân viên của Canon đã bị thương.

Nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng này đã chuyển hoạt động sang một số nhà máy không bị thiệt hại.

Sigma

Theo một nhân viên của Sigma thì một số máy móc và nhà xưởng tại nhà máy Aizu đã bị hư hỏng, không có nhân viên nào bị thương. Do lịch cắt điện luân phiên, hãng Sigma đã ngừng hoạt động của 2 cơ sở khác.

Fujifilm

Fujifilm cũng phải chịu những tổn thất về nhà xưởng và con người.

Nhà máy Taiwa-Cho của Fujifilm đã bị hư hỏng nhưng không có thiệt hại về người.

Nhà máy Taiwa-Cho nằm cách thành phố Sendai khoảng 36 km và chịu trách nhiệm sản xuất  mẫu máy ảnh FinePix X100. Do vậy, quá trình sản xuất mẫu máy ảnh được đánh giá cao này sẽ bị trì hoãn.

Ngoài ra, Fujifilm không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào khác.

Tập đoàn Hoya

Tập đoàn Hoya – chủ sở hữu nhãn hiệu Pentax chỉ phải chịu những thiệt hại nhỏ về người và cơ sở vật chất. Công ty đang đánh giá những thiệt hại này.

Do lịch cắt điện luân phiên và khó khăn trong khâu vận chuyển, quá trình cung cấp các sản phẩm máy ảnh và ống kính đã bị đình trệ.

Tamron

Cũng giống như Casio, Tamron không bị tổn thất nghiêm trọng nhưng cũng đang chịu ảnh hưởng lớn do lịch cắt điện luân phiên.

Panasonic

Theo báo cáo, một vài nhân viên Panasonic tại các nhà máy ở miền Bắc Nhật Bản đã bị thương.

Quá trình sản xuất máy ảnh kỹ thuật số Lumix đã ngưng trệ do nhà máy tại Fukushima bị thiệt hại nặng. Công ty vẫn đang đánh giá thiệt hại và có thể Panasonic sẽ phải chịu những ảnh hưởng dài hạn.

Epson

Một nhà máy của Epson đã bị sóng thần tấn công.

Epson tuyên bố hủy bỏ Hội chợ Color Imaging Exhibition theo dự kiến sẽ diễn ra từ 19-21/3 tại Tokyo.

Theo báo cáo của Epson, hãng không phải chịu thiệt hại về người. Tuy nhiên, một nhà máy đã bị sóng thần với độ cao 1m tấn công và 3 nhà máy khác đang phải ngừng hoạt động vì lệnh cắt điện luân phiên.

Hai tòa nhà của Epson nằm cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima khoảng 16 km cũng chịu thiệt hại và hiện đang ngừng hoạt động.

Sandisk

Mọi cơ sở sản xuất của Sandisk, hãng sản xuất thẻ nhớ máy ảnh, cách tâm chấn của vụ động đất trên 800km, do vậy không chịu bất cứ hư hỏng nào. Tuy nhiên, các nhà máy này vẫn phải đóng cửa tạm thời và đã sản xuất trở lại.

Sóng thần đã phá hủy nhiều tàu chở hàng. Một vài trong số tàu đó đang chuyên chở thiết bị và phụ kiện máy ảnh. Mặc dù các nhà sản xuất lớn chưa công bố giá thiệt hại cụ thể, nhưng việc thiếu hụt hàng hóa trên thị trường là điều chắc chắn xảy ra trong thời gian tới.


Tuy nhiên, Epson, Canon, Panasonic, Sony, Ricoh và Nikon công bố quyên góp hàng trăm triệu Yên để thực hiện nỗ lực cứu hộ những nạn nhân của thảm họa vừa qua.

 

                                                 Theo BaoDatViet

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục