Hàng nghìn con chim biển đã bị chết khi sóng thần gây ra bởi trận động đất mạnh 9 độ richter ở Nhật ngày 11/3 vừa qua làm ngập lụt Midway - một đảo san hô xa xôi ở phía tây bắc quần đảo Hawaii (Mỹ).

 
Một con chim hải âu Laysan non sống sót sau thảm họa sóng thần. Ảnh: AP.

Ít nhất 1.000 con chim hải âu Laysan trưởng thành cùng với hàng nghìn con non khác ở Midway, tây bắc quần đảo Hawaii (Mỹ) đã bị chết sau khi hòn đảo san hô Midway này bị sóng thần khởi phát sau trận động đất mạnh 9 độ richter ở Nhật Bản nhấn chìm.

Hãng thông tấn AP dẫn lời Barry W. Stieglitz, trưởng dự án về Bảo tồn động vật hoang dã quốc gia các quần đảo Thái Bình Dương và Hawaii, cho biết sóng thần quét qua hòn đảo Midway khoảng 4 giờ sau khi trận siêu động đất ở Nhật Bản xảy ra. Những đợt sóng cao tới 1,5m đã khiến những con chim hải âu Laysan bị chết đuối hoặc bị chôn vùi dưới rác rưởi.

Loài chim hải âu Laysan là một trong những động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng. Hiện có khoảng 1 triệu con chim thuộc loài này sống tại Trung tâm động vật hoang dã đảo san hô Midway. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều chim hải âu Laysan nhất trên thế giới.

Những con chim bị mắc kẹt trong các đống rác rưởi. Ảnh: AP.

Theo tiến sĩ Barry W. Stieglitz, số lượng chim chết chiếm một phần đáng kể trong tổng số chim hải âu Laysan non nở trên đảo Midway trong mùa này. Ông bày tỏ lo ngại: “Số lượng chim sinh sản có thể suy giảm trong nhiều năm tới do một lượng lớn chim trưởng thành bị chết trong thảm họa sóng thần vừa qua”.

Ngoài chim hải âu Laysan, loài chim hải âu pêtren trên đảo Midway cũng trở thành nạn nhân của thảm họa sóng thần vừa qua. Tuy nhiên, các nhà sinh vật học chưa rõ bao nhiêu chim hải âu pêtren có thể đã chết, vì những con chim này sống trong các hang ngầm và có thể bị chôn vùi tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Tiến sĩ Stieglitz ước tính số lượng chim hải âu pêtren chết có thể lên tới hàng nghìn con.

                                                                Theo VietNamNet

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục