Cán bộ phòng NN&PTNT Lạc Sơn kiểm tra hệ thống kênh mương tại xã Thượng Cốc.

Cán bộ phòng NN&PTNT Lạc Sơn kiểm tra hệ thống kênh mương tại xã Thượng Cốc.

(HBĐT) - Năm 2010, lượng mưa trung bình trên địa bàn huyện huyện Lạc Sơn chỉ đạt trên 1.000 mm, bằng 50% trung bình nhiều năm. Tình hình lũ, bão gây thiệt hại không lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Đáng kể nhất là cơn lốc xảy ra tại xã Yên Nghiệp làm tốc mái, vỡ ngói một số hộ dân tại khu di dân từ Tân Mai, Phúc Sạn đến. Huyện, xã đã kịp thời đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền, ngày công để các gia đình tu sửa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Mặc dù vậy, huyện không chủ quan, lơ là với lũ, bão, nhất là năm nay dự báo thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường. Ngay từ đầu tháng 5 đã xuất hiện đợt nắng nóng, oi bức đầu hè, đến giữa tháng lại xuất hiện đợt gió mùa, trời mát, có nơi vùng cao chuyển lạnh.

 

Ông Nguyễn Trọng Xuân, Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Ban TT Ban Chỉ huy PCLB huyện cho biết: Toàn huyện có 157 hồ chứa, trong đó mới kiên cố được 20 hồ, đập có chiều cao trên 12 m, còn lại các hồ chủ yếu được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Một số đập đắp thủ công, do thời gian sử dụng lâu bị xuống cấp, rò rỉ nước, nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ lớn. Hệ thống kênh mương trên 800 km cũng vừa kiên cố được khoảng 25%. Trong khi đó, nhiều xã, thị trấn nằm dọc sông Bưởi, bờ sông lại chưa được kè, nguy cơ bị sạt lở bờ ở một số nơi như: xóm Bưng, Cọi, xã Hương Nhượng; phố Lốc, xóm Chiềng xã Liên Vũ; xóm Sơ, Đạn, Lâm Hóa 1, Lâm Hóa 2 xã Lâm Hóa; xóm Vát, Rậm Cọ, Cổm, Anh 2 xã Thượng Cốc.. Với phương châm chủ động phòng, tránh là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả, huyện đã kiện toàn Ban chỉ huy PCLB, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

 

Trước mùa mưa, huyện đã tổ chức đi kiểm tra an toàn các hồ chứa và chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát những điểm dân cư có nguy cơ sạt lở. Theo đó, toàn huyện có 14 xã với 72 điểm và 1.663 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất, đá, lũ quét, lũ ống, đá lăn. Cùng với việc rà soát, huyện đã đưa ra phương án bảo vệ trước mắt như: nạo vét khe suối, kè taluy, cảnh báo sơ tán sớm, chuẩn bị mảng, áo phao cứu sinh, đặt các biển báo nguy hiểm, cử người trực, gác khi có mưa lớn. Thông báo rộng rãi phương án để nhân dân biết và chủ động di rời khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Về lâu dài, huyện xây dựng kế hoạch kè bờ sông, di rời dân ra khỏi khu sạt lở xen ghép trong xã, xây dựng công trình chắn lũ, đào mương thoát lũ… Huyện đang triển khai quyết định của UBND tỉnh về việc hỗ trợ 12 hộ thuộc xã Phú Lương có nguy cơ bị sạt lở, đá lăn kinh phí để di chuyển xen ghép trong xã. Bên cạnh đó, phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi; nạo vét tràn xả lũ, gia cố những điểm xung yếu; chuẩn bị rọ thép, bao tải cát… Huyện đã hợp đồng với doanh nghiệp Phong Mỹ chuẩn bị đầy đủ phương tiện như máy múc, máy ủi, ô tô… để ứng phó với các tình huống xảy ra. Đồng thời, lập dự án sửa chữa các hồ, đập xuống cấp nghiêm trọng để phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24h. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát xây dựng kế hoạch PCLB sát thực với đơn vị, địa phương mình; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, nhiệm vụ PCLB cho cán bộ và nhân dân. Nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy nội lực tại chỗ cùng khắc phục hậu quả nếu thiên tai xảy ra và báo ngay lên cấp trên để kịp thời chỉ đạo. 

 

Ông Bùi Văn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Xuất Hóa cho biết: Là địa phương có đến 9 điểm có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, lũ quét, xã đã sớm xây dựng phương án PCLB-TKCN. Trong đó, thường xuyên tuyên truyền và đặt biển báo nguy hiểm tại ngầm xóm Bắp, ngầm Xưa Thượng, đường vào xóm Bầu, xóm Đanh để nhân nhân chủ động phòng, tránh. Vận động nhân dân gia cố lại nhà, nếu có điều kiện di rời đến nơi an toàn. Xã cũng đã báo cáo cấp trên để có biện pháp cùng địa phương giảm thiểu thiệt hai do thiên tai gây ra.

 

Mùa mưa bão đang đã đến, trong khi ở nhiều điểm trong huyện còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thì việc chủ động phòng, tránh là yếu tố quan trọng để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

                                                                            Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục