Đồng chí Quách Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện tham gia trồng cây tại trường THCS thị trấn Kỳ Sơn.

Đồng chí Quách Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện tham gia trồng cây tại trường THCS thị trấn Kỳ Sơn.

(HBĐT) - Ngày 3/6, tại sân vận động huyện Kỳ Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức mít tinh, trồng cây và làm vệ sinh môi trường nhân ngày môi trường thế giới 5/6 và năm quốc tế về rừng, ngày đa dạng sinh học thế giới. Đến dự có đồng chí Quách Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, TP và 600 người đại diện các ban, ngành của huyện, tỉnh.

 

Năm 2011 đã được Liên hợp quốc chọn là năm quốc tế về rừng với mục tiêu thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các loại rừng, phòng- chống phá hoại rừng và suy thoái rừng. Hưởng ứng năm Quốc tế về rừng, UNEP đã lựa chọn chủ đề cho ngày môi trường Thế giới năm nay là “Rừng: giá trị cuộc sống từ thiên nhiên”. Hưởng ứng ngày này, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Hướng mọi người tự giác hạn chế sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động trồng rừng, phòng- chống cháy rừng, bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã… Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển rừng… xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng.

 

Sau lễ mít tinh các sở, ban, ngành của huyện, tỉnh và huyện Kỳ Sơn tham gia diễu hành cổ động, trồng cây tại trường THCS thị trấn Kỳ Sơn và dọn vệ sinh tại thị trấn Kỳ Sơn.

 

                                                                                         Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục