Firefox 6.0 đã không còn mang “mác” thử nghiệm Beta

Firefox 6.0 đã không còn mang “mác” thử nghiệm Beta

Chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi bản chính thức của Firefox 5.0 ra mắt, Mozilla đã lại tiếp tục trình làng phiên bản cuối cùng của Firefox 6.0, với nhiều cải thiện đáng kể về hiệu suất và tốc độ xử lý.

Mặc dù, ban đầu Mozilla dự định đến 16/8 mới là thời điểm chính thức để Firefox 6.0 chính thức trình làng, tuy nhiên, file cài đặt của bản chính thức này đã được Mozilla cập nhật lên server của hãng, cho phép người dùng download và sử dụng. 

 
Mặc dù không hề có sự khác biệt nào về giao diện so với Firefox 5.0, tuy nhiên, theo Mozilla, tốc độ xử lý của Firefox 6.0 đã tăng gấp 20% so với phiên bản trước.

Sở dĩ có được điều này là nhờ vào việc trang bị tính năng Electrolysic trên Firefox 6.0. Theo đó, quá trình hoạt động của Firefox sẽ chia ra thành nhiều tiến trình khác nhau trên hệ thống, như tiến trình quản lý giao diện, tiến trình xử lý plugin, xử lý đồ họa… điều này không chỉ giúp cải thiện tốc độ xử lý trang web mà còn giúp tiết kiệm dung lượng chiếm dụng khi Firefox hoạt động trên hệ thống.

Ngoài ra, tính năng Electrolysic còn giúp khai thác được tối đa sức mạnh của những bộ vi xử lý nhiều lõi, vốn đã trở nên rất phổ biến trên thị trường máy tính hiện nay, kể cả trên thị trường smartphone và máy tính bảng.

Firefox sẽ tự động hoàn thiện địa chỉ trang web khi điền ký tự đầu tiên

Một trong những cải tiến mới trên Firefox 6.0 đó là tính năng tự động hoàn thiện địa chỉ trang web trên thanh địa chỉ. Chỉ việc điền 1 vài ký tự đầu tiên vào thanh địa chỉ, dựa vào lịch sử duyệt web trước đây, Firefox sẽ tự động hoàn thiện cả địa chỉ trang web cho người dùng. Tính năng này giống với tính năng trên trình duyệt Chrome của Google, tuy nhiên sự bổ sung này cũng rất hữu ích.

Ngoài ra, tên miền của trang web sẽ được bôi đậm trên thanh địa chỉ để giúp người dùng nhận biết rõ hơn khi duyệt web. Tính năng vốn đã có từ lâu trên Chrome và Internet Explorer, nhưng giờ đây có vẻ như Mozilla mới bắt đầu trang bị cho Firefox.

Phiên bản chính thức của Firefox 6.0 cũng đã khắc phục được các lỗi gặp phải trong quá trình thử nghiệm, giúp trình duyệt hoạt động trở nên ổn định và an toàn hơn trên hệ thống.

Nếu quan tâm, bạn có thể download Firefox 6.0 phiên bản chính thức tại đây hoặc tại đây.
 
 
                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục