Ông chủ Eric Schmidt của Google vừa tiết lộ trên một tờ báo của Ý cho biết hãng này sẽ ra mắt chiếc máy tính bảng của chính mình mang tên Google Nexus trong 6 tháng tới. Tuy nhiên, liệu có còn cơ hội cho "kẻ đến sau"?

 

Có vẻ như Google rất tự tin về khả năng được các nhà quản lý “phê duyệt” thương vụ mua lại bộ phận di động của Motorola nên mới tiết lộ về máy tính bảng Android đầu tiên của mình.Gã khổng lồ này cũng cho rằng Amazon đang tiến tới mục đích thống lĩnh thị trường máy tính bảng chạy hệ điều hành Android.

 

Tuy nhiên, 6 tháng là quá chậm trễ trên thị trường vốn đã đầy rẫy máy tính bảng. Đã có hơn 100 mẫu tablet được tung ra thị trường nhưng chỉ có một số ít đạt doanh số như kỳ vọng. Theo khảo sát của IDC, iPad 2 hiện là máy tính bảng thống lĩnh thị trường và tống thị phần của 2 thế hệ iPad đang chiếm 61,5%, đứng thứ 2 là Samsung: 5,6%.
 
Máy tính bảng Google Nexus chuẩn bị ra mắt.

 

Giới công nghệ không chờ đợi Google tung ra máy tính bảng để chạy đua với Apple. Tuy nhiên, nếu gã khổng lồ này gia nhập thị trường từ 6 tháng trước thì câu chuyện sẽ dễ dàng hơn.

 

Amazon đã thể hiện là một đối thủ có thể “quật ngã” thị trường máy tính bảng Android. Tuy nhiên, mục tiêu của Amazon hoàn toàn trái ngược với Google bởi Amazon là hãng bán lẻ trực tuyến, cũng giống như Apple, thế nên, hãng này muốn mang lại một trải nghiệm tổng hợp khác biệt cho người dùng, như ứng dụng, ebook, phim, nhạc, mua sắm trực tuyến.

 

Google đáng lẽ đã phải dẫn đầu thị trường máy tính bảng Android từ cách đây hơn 1 năm. Amazon đang làm một điều mà ít ai có thể nghĩ tới. Hãng này đang khai thác tối đa Android để hỗ trợ các ứng dụng, dịch vụ giúp nhà bán lẻ trực tuyến này kiếm bộn. Chính sự chậm trễ của Google đang tạo cơ hội cho Amazon.

 

Và cuối cùng Schmidt cũng nghĩ tới việc “thu hồi” cơ hội về phía mình. Nếu Google không bắt tay với HTC hay Samsung để sản xuất máy tính bảng Nexus cho mình giống như với các dòng điện thoại Nexus One, Nexus S và Galaxy Nexus thì rất có thể Motorola, bộ phận di động mà Google mới mua lại, sẽ chịu trách nhiệm này. Tuy vậy, thành công hay không là một điều khó đoán trước.

 

6 tháng là một quãng thời gian quá dài với thị trường thiết bị số khi mà sẽ có hàng loạt máy tính bảng mới được ra mắt tại triển lãm CES sẽ diễn ra trong tháng 1 tới.
 
 
 
                                                                      Theo DanTri

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục