Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con xã Yên Mông (TPHB) gieo mạ chuẩn bị cấy vụ chiêm xuân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con xã Yên Mông (TPHB) gieo mạ chuẩn bị cấy vụ chiêm xuân.

(HBĐT) - Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm - xuân 2012 trên toàn tỉnh là 78.520 ha. Trong đó, cây lương thực có hạt khoảng 37.300 ha, các cây màu khoảng 16.980 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 12.600 ha, còn lại là diện tích cây thực phẩm, cây thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả và chè.

 

Phấn đấu đạt sản lượng lương thực cây có hạt vụ chiêm - xuân 2011 – 2012 khoảng 175.115 tấn. Trà lúa xuân sớm được gieo mạ từ ngày 15/11 – 5/12/2011, trà chính vụ gieo mạ từ ngày 5/1 – 20/1/2012; trà muộn gieo mạ từ ngày 5/2 – 15/2/2012. Các địa phương mở rộng diện tích cấy các giống lúa lai và giống tiến bộ khác đạt tỷ lệ từ 85% trở lên.

 

Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đang khẩn trương thu hoạch cây vụ đông, chuẩn bị làm đất để gieo cấy vụ chiêm - xuân, cả tỉnh đã gieo mạ được gần 6 tấn. Ông Trần Kim Phàn - Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi cho biết: Vụ chiêm - xuân năm nay sẽ không lo về nước đến hết tháng 3/2012. Nguyên nhân là lượng mưa trung bình năm nay trên địa bàn toàn tỉnh cao hơn mọi năm, mưa kết thúc muộn, kéo dài. Mặt khác từ đầu mùa khô đến nay chưa xảy ra nắng hạn nên lượng nước không bị bay hơi. Hiện, cả tỉnh có trên 50 hồ lớn nhỏ hầu hết lượng nước còn mức cao trên 80% so với dung tích thiết kế. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu vốn và thi công gặp mưa, một số công trình đang sửa chữa chưa tích được nước như hồ Vưng tưới  tiêu 200 ha, hồ Coóng 1, Coóng 2 (Đông Lai, Tân Lạc), hồ Phoi, xã Mãn Đức (Tân Lạc) tưới tiêu 30 ha, hồ Bằng (Cao Phong) tưới tiêu 30 ha… Do vậy, diện tích tưới ở những hồ này, bà con cần chủ động nguồn nước tưới hoặc chuyển đổi cây trồng phù hợp.

 

Tuy nhiên, theo ông Phàn, với lượng tích nước như vậy đảm bảo đủ cấy, nuôi lúa đến hết tháng 3/2012. Nếu tháng 4 không có mưa, lúa sẽ bị hạn. Trong thời gian tới, chi cục sẽ triển khai các phương án phòng - chống hạn. Do vậy, ngay từ bây giờ, các địa phương cần rà soát lại hồ chứa, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước ở các hồ chứa, ao, đầm, dùng tiết kiệm không tháo nước bắt cá, triển khai chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng…. Đồng thời, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích không có khả năng dưỡng lúa.

 

 

                                                              Việt Lâm

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục