Diện tích rừng ở xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) phát triển tốt nhờ quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả.

Diện tích rừng ở xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) phát triển tốt nhờ quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả.

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi tham quan những cánh rừng bạt ngàn, anh Trịnh Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) cho biết: Xã có diện tích lâm nghiệp trên 3.000 ha. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, diện tích rừng này đã được giao cho đội bảo vệ rừng quản lý, bảo vệ bao gồm rừng đầu nguồn, rừng trồng và rừng vùng giáp ranh.

Những hộ dân nhận quản lý, bảo vệ khu rừng này đều luôn ý thức được trách nhiệm của mình và tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn vốn tài nguyên quý giá của địa bàn. Vì thế, nhiều năm qua, khu rừng do họ quản lý, bảo vệ không bị xâm hại. Độ che phủ rừng của Đồng Tâm đạt 56%, cao nhất huyện Lạc Thuỷ.  

Xã Đồng Tâm được đánh giá là thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Xã đã thành lập tổ quản lý, bảo vệ rừng từ năm 2009 gồm 9 người, lực lượng chủ yếu là công an viên. Nhiệm vụ chính là giao ban nắm bắt tình hình, triển khai nhiệm vụ, phân công tuần tra, gác rừng. Đây là đội cơ động ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ  rừng còn tham gia giải quyết các vấn đề antt tại cơ sở.  Mô hình bảo vệ rừng theo cộng đồng được xem là cách làm hiệu quả nhất trong công tác PCCR hiện nay. Mô hình này không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân mà còn mang tính chuyên nghiệp cao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Vì thế nhiều năm liền ở Đồng Tâm chưa để xảy ra tình trạng cháy rừng.  

Trước đây có tình trạng một số người dân trong xã chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép hoặc đốt than, tổ quản lý,  bảo vệ rừng của xã đã cùng với trưởng thôn họp dân nhắc nhở, đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý. Nhờ đó đã phát hiện, ngăn chặn một số vụ khai thác lâm sản trái phép, bảo vệ tốt diện tích rừng mà họ được Nhà nước giao khoán để quản lý, bảo vệ. Giờ đây người dân sống trong khu vực này đã có ý thức tự giác cao trong quản lý, bảo vệ rừng, không xâm hại rừng.. ông Trần Ngọc Cảnh, Đội trưởng Đội quản lý, bảo vệ rừng xã Đồng Tâm cho biết: Đội có 6 người có nhiệm vụ bảo vệ hơn 1.400 ha rừng núi đá vùng giáp ranh giữa xã Đồng Tâm với xã Giao Hòa, xã Gia Hưng (Ninh Bình) và 134 ha rừng đầu nguồn của xã. Trong quản lý, bảo vệ rừng, đội không để xảy ra lấn chiếm phá rừng, trong mùa khô trực 24/24  giờ không để xảy ra cháy rừng. Đội phân công anh em trong đội thay đổi nhau tuần tra, canh gác để có thời gian làm việc nhà. Đồng thời vận động bà con trong khu vực rừng giáp ranh  không để xảy ra sai sót. Một quý tuần tra 3 lần trong mùa mưa, còn mùa khô thường xuyên chia nhau phân công cho anh em đi trực cháy, chống phá rừng. Đến nay, trong xã không còn tình trạng bà con đi săn bắn, không đi phá rừng, không đốt lửa trong mùa khô. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ động vật sinh thái của rừng, tình nguyện giao nộp vũ khí không săn bắn bừa bãi, các hộ đã giao nộp 8 súng săn tự chế. Vì thế, trên núi đá thuộc Đội quản lý, bảo vệ đã có nhiều động vật hoang dã sinh trưởng và phát triển như voọc mông trắng...  

Để khuyến khích động viên tổ quản lý, bảo vệ rừng hoạt động hiệu quả, xã Đồng Tâm và 2 xã vùng giáp ranh đã trích ngân sách xã trả lương cho Đội quản lý, bảo vệ rừng bằng mức lương tối thiểu. Với ý thức tự giác, trách nhiệm cao, những người đảm nhận công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Đồng Tâm luôn hoàn thành tốt công việc như là một nghĩa vụ tự nhiên của người dân đối với quê hương. Hiệu quả công việc của họ đã được đánh giá cao và góp phần tích cực vào bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, bảo vệ môi trường sống cho đồng bào mình.

 

                                                                        Đinh Thắng

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục