Do vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh, bao trùm lên khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh thành Trung Trung Bộ, nên nhiều vùng ở đây xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ có nơi lên tới 38 độ C.

 

Cùng lúc này, vùng Hoa Nam (Trung Quốc) xuất hiện một khối không khí lạnh nhỏ, đẩy vùng áp thấp nóng di chuyển sâu hơn vào khu vực Trung Bộ.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của khối khí mát này, nên hôm nay (13/4), trời nắng nhưng nhiệt độ sẽ không tăng thêm, mà chỉ giữ ở mức 33 độ C, rồi giảm xuống 30 độ C vào ngày mai (thứ Bảy - 14/4).

Tới ngày Chủ Nhật (15/4), khối không khí lạnh tan nhanh, nhiệt độ của Hà Nội sẽ tăng trở lại ở mức 32 độ C.

Riêng thành phố Sơn La nằm trong vùng tác động của khối khí nóng, nên trời nắng trong ba ngày tới, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ C.

Bị khối không khí lạnh đẩy dịch xuống miền Trung, vùng thấp tạo ra hiệu ứng phơn và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, làm nhiệt độ của các khu vực này sẽ tăng cao.

Thành phố Vinh và Huế có nhiệt độ từ 33-34 độ C, trong hai ngày tới nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao khoảng 35 độ C.

Hơi nóng của vùng thấp vượt qua đèo Hải Vân ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố Đà Nẵng, nền nhiệt của thành phố này từ nay cho tới cuối tuần luôn duy trì ở mức 33-34 độ C, trời nắng nóng về trưa và chiều. Nha Trang nhờ có sự điều hòa của gió biển nên thời tiết dễ chịu hơn

Trong ba ngày (13-15/4), các tỉnh Nam Bộ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa dông chuyển mùa, một số vùng tại Tây Nguyên chiều nào cũng xảy ra mưa dông, còn tần suất mưa dông tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều hơn, sau 15 giờ nhiệt độ sẽ giảm nhanh và trời chuyển mát.

Trung tâm Dự báo Khí tương Thủy văn dự báo ngày 13/4, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ C, có nơi tới 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội cũng xuất hiện mưa rào, riêng vùng núi phía Bắc chiều tối mai có mưa dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào, ngày nắng, có nơi có nắng nóng lên tới 38 độ C, tuy nhiên, nhiệt trung bình từ 23 đến 35 độ C.

Ban ngày tại Tây Nguyên trời nắng, nhiệt độ có lúc lên tới 34 độ C, tuy nhiên, đến chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào vào chiều tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C, cao nhất là 35 độ C./.

 

                                                    Theo TTXVN

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục