Xóm Nai, xã Thung Nai quản lý mức tiêu thụ nước của hộ dân qua đồng hồ lắp đặt.

Xóm Nai, xã Thung Nai quản lý mức tiêu thụ nước của hộ dân qua đồng hồ lắp đặt.

(HBĐT) - Trên địa bàn xã Thung Nai (Cao Phong), có không ít công trình nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn chương trình, dự án 472, 134, 135. Tuy nhiên, cũng giống như thực trạng chung ở nhiều địa phương, sau một thời gian sử dụng, vận hành, các công trình này đang bị hư hỏng, lãng quên.

 

Nguyên nhân chủ yếu do khâu quản lý buông lỏng. Năm 2011, từ nguồn vốn chương trình 135, công trình nước sinh hoạt xóm Nai có trị giá gần 1 tỷ đồng hoàn thành, đi vào hoạt động. Thay vì cách quản lý theo kiểu phó mặc trước kia, công trình được bàn giao cho UBND xã. Tiếp đó, xã giao cho Ban quản lý xóm Nai gồm 3 người là bí thư chi bộ xóm, trưởng xóm và một cán bộ phụ trách trực tiếp vận hành.

 

Công trình nước sinh hoạt xóm Nai có một bể chính, 1 bể phụ, một bể chứa nước tự nhiên và một khu nhà vận hành. 1 lần/ngày vào mùa mưa và 2 lần/ngày vào mùa khô, công trình thực hiện bơm nước từ bể nguồn qua bể lọc rồi theo hệ thống ống dẫn nước về tận hộ gia đình. Chị Bùi Thị Hương - hộ dân xóm Nai phấn khởi: bà con không phải tốn công dùng xe máy thồ nước từ các khe về như trước đây nữa. Nguồn nước sử dụng hiện nay đảm bảo hợp vệ sinh, nước điều tiết về các hộ không lo thiếu. Điểm mới trong quản lý công trình là Ban quản lý đứng ra đảm nhiệm việc thu phí điện, nước hàng tháng của các hộ dân. Anh Bùi Việt Hòa – cán bộ trực tiếp vận hành và thu phí cho biết: với mỗi m3 nước sử dụng, Ban quản lý thu bằng hóa đơn số tiền 3.000/m3. Hàng tháng, bà con dùng hết bao nhiêu đều được đo hiển thị trên đồng hồ riêng. Các hộ dân thường dùng ở mức bình quân 3 – 5m3 nước/tháng. Số tiền thu được, Ban quản lý chi trả khoảng 50% tiền điện vận hành máy bơm nước, một phần dành cho duy tu, sửa chữa hệ thống đường ống. Với các sự cố rò rỉ, hư hỏng nhẹ, Ban quản lý đề xuất, xin ý kiến xã có biện pháp sửa chữa kịp thời. Cán bộ vận hành cũng trực tiếp đảm nhiệm việc kiểm tra thường xuyên hiện trạng công trình, thau rửa bể mỗi tháng/lần.

 

Trường mầm non Thung Nai là một trong những đơn vị được hưởng lợi công trình. Cô giáo Nguyễn Thị Liên, hiệu trưởng nhà trường cho biết: trước đây, nhà trường phải bơm nhờ nước giếng hộ dân để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho trẻ. Năm học 2012 – 2013, nhà trường hợp đồng với Ban quản lý cung cấp, nguồn nước sử dụng giờ đảm bảo hơn, cung cấp tận nơi, phí điện, nước hợp lý nên rất yên tâm, ủng hộ. Cũng chính từ việc áp dụng thu phí điện, nước sau khi thống nhất với hộ dân nhằm phục vụ việc duy trì và tái sử dụng công trình, tình trạng để nước chảy vô tội vạ, thiếu ý thức bảo vệ công trình, đường ống… không còn xảy ra. Ông Bùi Văn Huyến – Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Nhờ quản lý chặt chẽ, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, coi trọng việc vận hành, điều tiết nước hợp lý nên công trình nước sinh hoạt xóm Nai phát huy tác dụng thiết thực, lâu dài. Từ năm 2011 đến nay, công trình nước sinh hoạt xóm Nai luôn vận hành ổn định, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 95% hộ dân hưởng lợi ngay cả trong điều kiện mùa khô.

                                                                      

 

                                                                   Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Tăng cường giải pháp đảm bảo cấp điện mùa mưa bão

Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình) đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn mùa mưa bão. Một trong những giải pháp quan trọng là việc đào tạo, nâng cao kỹ năng xử lý các dạng sự cố điện trong mùa mưa bão cho cán bộ, công nhân viên của công ty.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục