Sáng nay, Hà Nội vẫn có mưa nhỏ, trời rét.

Sáng nay, Hà Nội vẫn có mưa nhỏ, trời rét.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày mai, 17-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Từ trưa và chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 – 10; khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Phú Yên đến Cà Mau từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.

Phía tây Bắc Bộ, ngày 17 đến 22, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác tại phần đông nam khu vực trong ngày 17, sau phổ biến có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, riêng ngày 17, ngày 18 trời rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Phía đông Bắc Bộ, từ ngày 17 đến 22, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 17, sau phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biến cấp 4, cấp 5. Trời rét, riêng ngày 17, ngày 18, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 17 đến 23, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 17, ngày 18, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, ngày 17, ngày 18, phía bắc có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 17, 18, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía bắc khu vực. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời lạnh.

Tây Nguyên, ngày 17 và từ ngày 20 đến 23, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 18, 19, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nam Bộ, ngày 17 và từ ngày 20 đến 23, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 18 và 19, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng, trời se lạnh ở các tỉnh miền Đông.

 

                                                                           Theo Báo ND

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục