Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh ta và TP Hà Nội ký kết bản thỏa thuận.

Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh ta và TP Hà Nội ký kết bản thỏa thuận.

HBĐT) - Sáng 30/1, tại thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNT 16 tỉnh, thành phố gồm: Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Nam Định, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, đã thực hiện ký kết thỏa thuận phối hợp với Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội trong "phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật" và "sản xuất, tiêu thụ rau an toàn". Tham dự lễ ký kết, tỉnh ta có đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Giám đốc Sở NN&PTNT.

 

Theo Sở NN&PTNT TP Hà Nội: Hà Nội có nhu cầu tiêu thụ nông sản thực phẩm rất lớn, hàng năm tiêu thụ trên 560 ngàn tấn thực phẩm và trên 900 ngàn tấn rau, quả các loại. Sản xuất nông sản, thực phẩm của thành phố đã đáp ứng được khoảng 60-65% nhu cầu tiêu thụ. Cụ thể, về chăn nuôi, dự kiến đến năm 2015 Hà Nội nhập trên 48% lượng thịt gia súc, gia cầm các loại, 36% lượng cá tôm, 35% lượng trứng gia cầm và 80% lượng sữa. Về tiêu thụ rau xanh, nhu cầu của thành phố khoảng 950.000 tấn/năm, tương đương 2.600 tấn/ngày, sản xuất hiện nay có khả năng đáp ứng được khoảng gần 60% nhu cầu, còn lại hơn 40% lượng rau được nhập từ các địa phương khác. Nhìn chung, cùng với sức tiêu thụ lớn, Hà Nội cũng chịu sức ép lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật, công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và ung ứng thực phẩm đáp ứng nhu cầu trên địa bàn.

 

Thỏa thuận phối hợp nhằm bốn mục tiêu quan trọng: đảm bảo an toàn cho nông sản thực phẩm được tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố; nâng cao trách nhiệm của TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong phòng chống dịch bệnh, sản xuất và cung ứng rau an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; mở rộng thị trường tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật, rau an toàn, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi và trồng trọt; đảm bảo cho sản phẩm rau an toàn có nguồn gốc, xuất xứ, được chứng nhận đáng tin cậy về chất lượng.

 

Bản thỏa thuận phối hợp giữa Sở NN&PTNT TP Hà Nội và Sở NN&PTNT tỉnh ta nêu cụ thể nhiều nội dung quan trọng về phát triển hợp tác giữa hai địa phương Hà Nội và Hòa Bình trong hai lĩnh vực chính: chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Trên cơ sở nội dung đã ký, Sở NN&PTNT tỉnh ta sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết, trình UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh phối hợp thực hiện./.

 

                                                                              Thu Trang

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục